-
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội
Thế giới
29/10/2015 21:27Mỹ tình cờ tìm thấy 27 tên lửa đạn đạo thất lạc
![]() |
| Mỹ tình cờ phát hiện 27 tên lửa đạn đạo Lance tại kho đạn Redstone ở Alamaba. Ảnh: War is Boring |
Trong vòng 30 năm kể từ năm 1962, quân đội Mỹ đã triển khai các tên lửa đạn đạo Lance ở châu Âu để đề phòng nguy cơ Liên Xô tấn công.
Với chiều dài 6m và trọng lượng 1,5 tấn, một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Lance có thể di chuyển với tốc độ Mach 3, tiêu diệt mục tiêu cách xa 120km và có sức công phá tương tương 100 kiloton thuốc nổ TNT.
Theo kênh truyền hình WAAY T.V, quân đội Mỹ đã loại biên những tên lửa Lance cuối cùng vào năm 1992 và sau đó không rõ vì sao 27 tên lửa trong số này đã thất lạc.
Các quan chức thuộc Bộ Tư lệnh quản lý chu trình hoạt động của tên lửa và hàng không (AMCOM) cho hay, họ không hề biết những tên lửa này được được lưu trữ ở phía nam kho đạn Redstone, Alabama.
Mãi đến khi tiến hành kiểm kê toàn bộ các vũ khí trong năm 2014, họ mới phát hiện ra chúng. Không rõ chính xác các tên lửa Lance đã ở đó bao lâu nhưng có thể là vài thập kỷ.
![]() |
| Tên lửa Lance trong một thử nghiệm đánh chặn tên lửa. Ảnh: Lục quân Mỹ |
Tên lửa Lance được biết đến nhiều nhất bởi khả năng mang đầu đạn neutron.
Theo Washington Post, loại đầu đạn này được thiết kế để tiêu diệt mạng sống con người nhưng chỉ mang lại thiệt hại nhỏ đối với cơ sở hạ tầng.
Đầu đạn phóng xạ tăng cường được thiết kế để giải phóng một lượng lớn neutron trong bán kính hẹp. Chúng tấn công hệ thần kinh trung ương của con người song cũng làm giảm đáng kể hiệu ứng nhiệt và nổ của các đầu đạn hạt nhân thông thường.
Từ đó, mức độ tàn phá các tòa nhà xung quanh được giảm thiểu đáng kể.
Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn kinh phí sản xuất đầu đạn mới vào ngày 13/07/1977 nhưng Tổng thống Jimmy Carter đã trì hoãn việc sản xuất đầu đạn neutron vào tháng 04/1978.
Sau năm 1992, quân đội Mỹ sử dụng Lance làm mục tiêu cho các tên lửa đánh chặn. Cuộc thử nghiệm với tên lửa Lance khả dụng cuối cùng được tiến hành vào tháng 07/2015.
Theo hãng tin Sputnik (Nga), tên lửa cuối cùng trong số 27 tên lửa Lance thất lạc đã được chuyển đi vào tháng 9 năm nay, kim loại trên tên lửa sẽ được tái chế.
Theo Việt Long (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Mazda CX-5 có thể là mẫu xe hybrid rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Tucson và CR-V "toát mồ hôi" (16:23)
- Tại sao dưa leo đôi khi lại có vị đắng ngắt? Ăn vào có nguy hiểm đến tính mạng không? (16:17)
- Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" (16:13)
- Chiếc nhẫn cưới biến mất bí ẩn và nỗi ám ảnh về sự thật trong gia đình chồng (16:10)
- Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới (16:02)
- Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin vụ 3 anh em ruột tấn công, phun thuốc diệt cỏ vào lực lượng công an (16:00)
- HLV Deschamps rời đội tuyển Pháp vì biến cố gia đình, lỡ hẹn trận quyết định với Na Uy (43 phút trước)
- Airbus điều tra loạt máy bay A380 sau khi phát hiện vết nứt trên cánh (56 phút trước)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam (1 giờ trước)
- "Nữ siêu nhân" khuấy động giới phê bình trước ngày ra rạp (1 giờ trước)

