Chính phủ Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào một nhóm phiến quân ở Myanmar, với lý do nhóm này hỗ trợ các hoạt động lừa đảo qua mạng gây thiệt hại hàng tỷ USD cho công dân Mỹ.

Hôm 12/11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo đưa nhóm Quân đội Phật giáo Dân chủ Karen (DKBA) cùng hai công ty có liên quan là Trans Asia và Troth Star vào danh sách trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc rằng các trung tâm lừa đảo này, vốn thường xuyên sử dụng nạn nhân của nạn buôn người, đã tạo ra nguồn thu lớn. Nguồn tiền này không chỉ hỗ trợ tội phạm có tổ chức mà còn tài trợ trực tiếp cho các hoạt động gây bất ổn của DKBA.

Thứ trưởng Tài chính John Hurley nhấn mạnh rằng các mạng lưới tội phạm tại Myanmar đang bòn rút hàng tỷ USD của người Mỹ qua lừa đảo trực tuyến. Ông cũng chỉ ra rằng chính các nhóm này đang tiếp tay cho nạn buôn người và làm trầm trọng thêm cuộc nội chiến tàn khốc ở Myanmar, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hành động cứng rắn để truy quét tội phạm mạng.

Ngoài ra, hai công ty bị trừng phạt và một công dân Thái Lan tên Chamu Sawang cũng bị cáo buộc có liên hệ với tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu Mỹ hành động. Trước đó, vào tháng 5, Quân đội Quốc gia Karen (một nhóm phiến quân khác của Myanmar) cùng lãnh đạo nhóm này cũng bị liệt vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vì vai trò trong việc thúc đẩy buôn người và lừa đảo trực tuyến. Gần đây nhất, vào tháng trước, Mỹ và Anh đã cùng áp đặt trừng phạt lên Prince Group, một tập đoàn tại Campuchia, cũng vì cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo.

Theo ước tính của chính phủ Mỹ, chỉ trong năm 2024, công dân nước này đã thiệt hại ít nhất 10 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo xuất phát từ Đông Nam Á. Con số này cho thấy mức tăng đáng báo động 66% so với năm trước.

TN (SHTT)