-
Thông tin ít ai biết về đời tư của nữ thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT? Hé lộ cách ôn thi bằng Chat GPT -
Radar xuyên đất phát hiện nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị -
Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô tông tử vong 2 người rồi bỏ trốn, vứt xe lại hiện trường ở TP HCM -
Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân cùng lời nhắn: "Hãy nuôi con tôi như con đẻ" -
Vụ xe bồn cán nữ sinh 15 tuổi tử vong và cuộc thương lượng đẫm nước mắt: "Tôi chỉ cần con còn sống" -
C03 kêu gọi nhà đầu tư trong hệ sinh thái Shark Thủy bổ sung hồ sơ để bảo đảm quyền lợi -
Dự báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026: Điểm chuẩn của nhiều trường đại học có thể giảm so với 2025?
Thế giới
22/07/2021 17:55Mỹ tung điệp viên 'săn' Osama bin Laden điều tra bệnh bí ẩn
Hội chứng Havana được xem là căn bệnh bí ẩn mà nhiều nhà ngoại giao Mỹ tại một số quốc gia gặp phải, với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mất thính giác bất thường.
Mọi chuyện bắt đầu vào mùa thu năm 2016. Năm đó, 21 nhân viên ngoại giao làm việc ở đại sứ quán Mỹ tại Cuba bỗng dưng ngã bệnh mà không rõ nguồn gốc. Kỳ lạ, họ đều ngã bệnh sau khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, phát ra từ những nguồn không xác định. Tình trạng bệnh lý của họ được xác định là giống như một "chấn thương mà không có dấu vết thương tổn".
Nhiều người nghi ngờ các chấn thương là kết quả của vi sóng. Đến nay, khoảng 200 nhà ngoại giao Mỹ hoặc người thân của họ chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề về thể chất và tâm lý do hội chứng Havana.
Thời điểm được bổ nhiệm làm giám đốc CIA vào tháng 3, ông Burns cho biết ưu tiên hàng đầu là điều trị y tế và vén màn bí ẩn "vụ tấn công" nhà ngoại giao Mỹ.
Một sĩ quan không tiết lộ danh tính, từng là thành viên của Trung tâm chống Khủng bố Quốc gia (NCTC) truy lùng bin Laden, sẽ đứng đầu một đội đặc nhiệm gồm các chuyên gia từ CIA để truy tìm nguồn gốc chứng bệnh bí ẩn.
Việc điều tra được đẩy mạnh sau khi Bộ Ngoại giao Áo ngày 17-7 cho biết nước này đang làm việc với giới chức Mỹ để truy tìm nguyên nhân một loạt nhà ngoại giao Mỹ ở thủ đô Vienna bị nghi mắc Hội chứng Havana.
Ngày 19-7, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo xem xét những gì mà Washington nghi ngờ là các cuộc tấn công tần số vô tuyến định hướng nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ ở Vienna. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Daily Mail rằng vụ việc là "ưu tiên hàng đầu" của Ngoại trưởng Antony Blinken.
Kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức đến nay, có khoảng 20 sĩ quan tình báo, nhà ngoại giao và các quan chức khác của nước này ở Vienna báo cáo các triệu chứng tương tự như hội chứng Havana, khiến Vienna trở thành điểm nóng lớn thứ hai liên quan các triệu chứng này sau thủ đô Havana, Cuba.
Hai cựu phó cố vấn an ninh quốc gia là Charles Kupperman và John Bolton tin rằng hội chứng này là có thật. Theo tạp chí New Yorker, các quan chức Mỹ nghi ngờ rằng phía Nga có thể phải chịu trách nhiệm về hội chứng Havana.
Điều này dựa trên giả thiết về các đặc vụ làm việc cho Cơ quan tình báo quân sự của Nga (GRU) đang hướng thiết bị có vi sóng vào các nhà ngoại giao Mỹ, nhằm đánh cắp dữ liệu từ máy tính hoặc điện thoại thông minh của họ.
Một sĩ quan quân đội Mỹ có trụ sở tại một quốc gia có sự hiện diện lớn của người Nga cũng cho biết anh ta cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung trong một lần ở gần phương tiện đi lại của GRU.
Trong khi chính quyền ông Biden đối mặt với áp lực giải quyết bí ẩn, các nhà khoa học và quan chức chính phủ vẫn chưa chắc chắn ai có thể đứng sau.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Thông tin ít ai biết về đời tư của nữ thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT? Hé lộ cách ôn thi bằng Chat GPT (15:48)
- Radar xuyên đất phát hiện nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị (15:30)
- "Siêu đám cưới" của Taylor Swift biến thánh đường MSG thành lễ trao giải Hollywood: Khách mời phải ký bảo mật, lộ diện thiết kế váy cưới (15:27)
- Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu (15:25)
- Vì sao giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít từ 1/7 dù nhiều loại thuế tiếp tục được giảm? (15:21)
- Đừng ngâm chanh gừng mật ong theo cảm tính: Làm đúng cách này hũ thơm ngon, để lâu không hỏng (15:21)
- Công an thông tin vụ tài xế ô tô tông tử vong 2 người rồi bỏ trốn, vứt xe lại hiện trường ở TP HCM (15:12)
- Chồng sát hại vợ mới sinh 2 tháng, đăng Facebook rồi đến công an đầu thú (15:06)
- "Huyền thoại xe số" Honda Dream 2027 sắp ra mắt, có Smart Key, phanh CBS, chất hơn hẳn RSX và Future (15:00)
- Ngô Diệc Phàm sau 5 năm trong tù: Ngoại hình già nua khó nhận ra, làm "trưởng phòng" dây chuyền sản xuất (1 giờ trước)