Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News ngay sau thông báo về lệnh ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance cho biết “Tehran không còn khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân bằng thiết bị mà họ có, vì chúng tôi đã phá hủy nó”.

Khi được hỏi rằng liệu chính quyền Mỹ có biết địa điểm Iran cất giữ uranium làm giàu hay không, Phó Tổng thống Vance không trả lời trực tiếp.
Theo ông, vị trí kho lưu trữ uranium của Iran không phải là vấn đề quan trọng. “Mục tiêu của chúng tôi là chôn vùi uranium. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm được”, ông Vance nói. "Mục tiêu là loại bỏ việc làm giàu, cũng như khả năng chuyển đổi nhiên liệu làm giàu đó thành vũ khí hạt nhân ”.
“Nếu Iran thực sự đã di chuyển uranium làm giàu 60% đi nơi khác, thì mối lo ngại lớn nhất là khả năng họ tiếp tục làm giàu uranium. Nhưng chúng tôi đã phá hủy năng lực này của họ. Nếu họ có uranium làm giàu 60%, nhưng họ không có khả năng làm giàu lên 90% và hơn nữa, họ không có khả năng chuyển đổi nó thành vũ khí hạt nhân”.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Vance cũng ca ngợi ông Trump vì “đưa thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Israel đến đích”.
“Chúng tôi thực sự đang thảo luận về vấn đề đó khi tôi rời Nhà Trắng để đến đây phỏng vấn. Đó là tin tốt. Tổng thống đã có thể hoàn thành mục tiêu”, ông Vance nói.
Phó Tổng thống cho biết, ông đã đọc bản nháp bài đăng của ông Trump “hai phút trước khi cuộc phỏng vấn lên sóng”, và “nó khác một chút so với những gì tổng thống đã cho tôi xem vài giờ trước”.
“Tôi biết rằng tổng thống tiếp tục làm việc qua điện thoại khi tôi trên đường đến đây”.
Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran ngày 23/6 đã phê duyệt bản dự thảo quyết định đình chỉ hoàn toàn sự hợp tác của Tehran với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), hãng thông tấn Tasnim đưa tin.
Theo người phát ngôn của ủy ban, việc lắp đặt camera giám sát, cho phép thanh tra và nộp báo cáo cho IAEA sẽ bị đình chỉ nếu an ninh của các cơ sở hạt nhân không được đảm bảo.
Quốc hội Iran sẽ phải bỏ phiếu về dự luật này trong phiên họp toàn thể.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)