Thế giới

Mỹ và Anh lên tiếng về căng thẳng ngoại giao Canada - Ấn Độ

Mỹ và Anh đã kêu gọi New Delhi không yêu cầu Canada cắt giảm hiện diện ngoại giao ở Ấn Độ, và bày tỏ lo ngại sau khi Ottawa triệu hồi 41 nhà ngoại giao.

“Chúng tôi lo ngại về việc các nhà ngoại giao Canada rời Ấn Độ, sau yêu cầu của Chính phủ Ấn Độ đối với Canada về việc cắt giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao ở nước này”, hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cũng cho biết, “Chúng tôi không đồng tình với những quyết định của Chính phủ Ấn Độ đã khiến nhiều nhà ngoại giao Canada phải rời đi”.

Mỹ và Anh lên tiếng về căng thẳng ngoại giao Canada - Ấn Độ
Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị G20 ở New Delhi. Ảnh: Hindustan Times

Căng thẳng giữa Canada và Ấn Độ bùng phát sau những tranh cãi về vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, thủ lĩnh ly khai người Canada gốc Sikh. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nghi ngờ vụ giết người có khả năng liên quan đến các đặc vụ của Ấn Độ. Phía Ấn Độ đã phủ nhận cáo buộc. 

Washington và London cho hay, họ đang xem xét các cáo buộc của Canada một cách nghiêm túc và kêu gọi Ấn Độ hợp tác với Canada trong cuộc điều tra. 

Theo giới phân tích, Mỹ và Anh đều không muốn làm tổn hại đến các mối quan hệ với Ấn Độ. Tuy nhiên, tuyên bố hôm 20/10 của Bộ Ngoại giao Mỹ và Anh được xem là lời chỉ trích trực tiếp nhất mà Washington và London gửi tới New Delhi liên quan tới vụ ông Nijjar. 

Hôm 20/10, Canada thông báo đã rút 41 nhà ngoại giao ở Ấn Độ. Ngoài ra, Canada đang tạm thời dừng hoạt động và dịch vụ trực tiếp tại các lãnh sự quán ở một số thành phố của Ấn Độ. 

Theo Minh Thu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/my-va-anh-len-tieng-ve-cang-thang-ngoai-giao-canada-an-do-2204919.html