-
Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành Luật năm 2026, lần đầu áp dụng ngưỡng đầu vào riêng -
Vụ nam sinh lớp 8 treo cổ vì bị nhóm bạn bắt nạt ở trường: Hé lộ sự việc đau lòng sau khi em tỉnh lại -
Người phụ nữ giữ trọn lời hẹn suốt 58 năm chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: "Tâm tôi đã gả cho ông ấy rồi" -
Mẹ chồng bán cả bó rau cho con cháu, nàng dâu chỉ nói vài câu đã hóa giải mọi khúc mắc -
Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? -
Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn -
Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? -
Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường? -
Nghị lực phi thường của cô học trò xứ Thanh: Tự học tiếng Trung tại nhà, xuất sắc giành cú đúp Thủ khoa -
Tin mới nhất về bão Ba Vì: Vẫn mạnh cấp siêu bão? Bão Ba Vì hiện đang ở đâu, dự báo đổi hướng di chuyển?
Thế giới
28/07/2015 22:38Mỹ vô tình để lộ chiến thuật quân sự khi tập trận cùng Trung Quốc?
![]() |
| Quân nhân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2014. |
Trung Quốc từng được mời tham gia cuộc tập trận hàng hải quốc tế có quy mô lớn nhất thế giới mang tên RIMPAC 2014 do Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chỉ huy. Cuộc tập trận này là cơ hội lớn để Trung Quốc học hỏi về chiến thuật, kỹ thuật tham chiến của quân đội Mỹ.
RIMPAC mới chỉ là một trong số nhiều cơ hội các lực lượng quân sự Mỹ huấn luyện cho quân đội Trung Quốc. Bởi Trung Quốc từng tham gia các chiến dịch chống hải tặc do Mỹ dẫn đầu ở Ấn Độ Dương kể từ năm 2008.
Ban đầu, do bất đồng ngôn ngữ và không quen với chiến thuật tác chiến của Mỹ cùng các đồng minh, Trung Quốc đã được giao nhiệm vụ tuần tra một khu vực riêng. Song trong vòng 7 năm qua, việc Washington - Bắc Kinh đẩy mạnh hợp tác quân sự đã giúp các tàu Trung Quốc có cơ hội tập trận chung với đội tàu của Mỹ ở Ấn Độ Dương vào năm 2013 và 2014.
Chính mối quan hệ này đã tạo cơ hội cho quân đội Trung Quốc học hỏi chiến thuật, kỹ thuật tác chiến chống hải tặc của Mỹ, đặc biệt là cách hỗ trợ các tàu khi được triển khai thực hiện nhiệm vụ xa bờ trong khoảng thời gian dài.
Thậm chí, Trung Quốc còn học được cách thực hiện các chuyến thăm cảng nước ngoài cũng như lựa chọn những con tàu phù hợp đảm bảo hiệu quả hoạt động và tương tác với các thủy thủ. Từ kinh nghiệm của Hải quân Mỹ, Trung Quốc đã cho cho phép thủy thủ liên lạc với gia đình ở đất liền.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có cơ hội học tập các phương pháp tiêu hủy vũ khí hóa học của Mỹ khi hỗ trợ Hải quân Mỹ tiêu hủy số vũ khí hóa học của Syria.
Đặc biệt, Trung Quốc cho triển khai cả đội tàu ngầm hộ tống các tàu chiến khi tham gia sứ mạng chống hải tặc, nhằm tăng khả năng bảo vệ. Về phần mình, Mỹ đã tiến hành theo dõi sát sao mọi động thái của các tàu ngầm Trung Quốc dù đang trong quá trình tập trận chung.
Nhưng ngay cả khi biết bị Mỹ theo dõi trong các cuộc tập trận quốc tế, Trung Quốc vẫn cố tình triển khai tàu ngầm để nghiên cứu chiến thuật chống ngầm của Mỹ ở đảo Diego Garcia, phía nam Ấn Độ cũng như các lực lượng của Mỹ và đồng minh ở vịnh Aden.
Ngoài ra, các tàu chiến Trung Quốc cũng thường xuyên ghé thăm Cộng hòa Djibouti, một quốc gia ở Sừng châu Phi. Đây là nơi Mỹ triển khai lực lượng chuyên chống các các nhóm Hồi giáo cực đoan. Ở Djibouti, quân đội Trung Quốc học được cách thức bố trí lực lượng đặc nhiệm và phương thức hoạt động của quân đội Mỹ.
Nhờ việc tham gia các chiến dịch chống hải tặc, Trung Quốc đã biết cách sử dụng hệ thống thông tin liên lạc MERCURY của Liên minh châu Âu (EU), giúp các lực lượng hải quân chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về vị trí tàu đang bị theo dõi đồng thời tiến hành trao đổi thông tin giữa các tàu.
Mạng lưỡi viễn thông này còn giúp Trung Quốc hiểu chính xác làm cách nào mà các đồng minh NATO phối hợp với nhau từ khâu lên kế hoạch cho đến thực hiện nếu không may xảy ra hải chiến.
Theo ông Johnson, quan hệ hợp tác giữa các lực lượng vũ trang Mỹ và Trung Quốc còn vượt ra khỏi khuôn khổ RIMPAC và chiến dịch chống hải tặc. Hồi tháng 2/2015, 29 sĩ quan hải quân Trung Quốc đã đến Mỹ thăm học viện Hải quân, Trường Chiến tranh Hải quân và Trường Sĩ quan Hải quân cũng như tham gia khóa huấn luyện khả năng ngăn chặn căng thẳng leo thang dẫn tới xung đột giữa quân đội các nước trên biển.
Với mục đích giảm thiểu việc thiếu thông tin liên lạc, khóa huấn luyện này đã cho phép Trung Quốc biết chính xác một tàu chiến Mỹ sẽ phản ứng ra sao khi gặp phải tình huống bất ngờ đối đầu với một tàu nước ngoài.
Quan hệ hợp tác quân sự Mỹ – Trung là vấn đề gây tranh cãi lâu nay trong giới lãnh đạo quân sự và chính trị Mỹ. Theo ông Johnson, nếu Washington dùng cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc trong những vấn đề liên quan tới Biển Đông, Mỹ sẽ không có lợi.
- Lật tẩy đường dây bán đồ gia dụng giá "trên trời": Gần 10.000 người sập bẫy, Công an bắt 6 đối tượng (18:15)
- Áp lực đè nặng siêu dự án: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mới hoàn thành 2% kế hoạch giải ngân năm 2026 (18:08)
- Vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ quét qua Hưng Yên, thổi bay mái nhà (22 phút trước)
- Nghịch lý thời công nghệ: Khi AI bản quyền biến "chính chủ" thành kẻ vi phạm pháp luật (33 phút trước)
- Vụ thi thể nữ giới trong bao tải trôi sông tại TP.HCM: Bắt giữ hung thủ sau 3 giờ xác định danh tính (51 phút trước)
- Nóng: Tổng thống Trump tuyên bố cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha (59 phút trước)
- Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành Luật năm 2026, lần đầu áp dụng ngưỡng đầu vào riêng (1 giờ trước)
- World Cup 48 đội: Quyết định gây tranh cãi của FIFA đang cho thấy hiệu quả (2 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 125cc mới giá 52 triệu đồng: Thiết kế chất hơn Honda Air Blade (2 giờ trước)
- Khắc phục 2 "gót chân Achilles", iPhone Air 2 sẽ là siêu phẩm đáng tiền nhất của Apple (2 giờ trước)
