-
Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất -
Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày -
Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn -
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau
Thế giới
21/07/2016 06:55Mỹ xem xét yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20-7 chính thức buộc tội 99 tướng quân đội liên quan tới vụ đảo chính bất thành hôm 15-7 trong khi chiến dịch thanh trừng vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Cùng ngày, Tổng thống Erdogan chủ trì cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia lần đầu tiên kể từ sau vụ đảo chính. Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết một trong những nội dung bàn luận chính là đặt quân đội dưới sự giám sát dân sự - một chủ đề được tranh luận lâu nay trong chính trường Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, một quan chức giấu tên nói với tờ The Washington Post rằng cuộc họp còn bàn về đề xuất cải tổ quân đội, như cho quốc hội nhiều tiếng nói hơn trong quyết định ngân sách quốc phòng.
![]() |
| Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chào người ủng hộ tại TP Istanbul hôm 19-7 Ảnh: REUTERS |
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến giờ vẫn cáo buộc giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ đứng sau vụ đảo chính. Phát biểu trước quốc hội hôm 19-7, Thủ tướng Binali Yildirim nói ông Gulen đang đứng đầu một “tổ chức khủng bố” và Ankara quyết tâm “nhổ rễ”, thể hiện qua con số người bị thanh trừng ngày một tăng. Song song đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gulen về nước đối mặt công lý cũng như gửi kèm một số hồ sơ có chứa chứng cứ về sự dính líu của ông này đến vụ đảo chính.
Trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ sau vụ đảo chính, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 19-7 thúc giục ông Erdogan hành động phù hợp với những giá trị dân chủ của hiến pháp đất nước, đồng thời cam kết hỗ trợ Ankara điều tra vụ đảo chính. Tuy nhiên, tuyên bố của Nhà Trắng không nói rõ liệu sự giúp đỡ có bao gồm việc dẫn độ ông Gulen hay không. Trong tuyên bố cùng ngày, ông Gulen thúc giục Washington từ chối yêu cầu dẫn độ mình cũng như bác bỏ cáo buộc ông đứng sau vụ đảo chính.
Bất kỳ bất đồng nào liên quan đến số phận ông Gullen đều có thể khiến quan hệ Mỹ - Thổ thêm căng thẳng giữa lúc Ankara đang là đối tác quan trọng trong cuộc chiến tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Washington đứng đầu. Hiểu được điều này, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh Bộ Tư pháp và các cơ quan khác đang xem xét tài liệu của phía Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ hành động theo hiệp ước dẫn độ tội phạm giữa hai nước.
Theo Hoàng Phương (Nld.com.vn)
- MU đối mặt bài toán tài chính nếu muốn chiêu mộ Luis Enrique (21:28)
- Nổ lớn tại điểm thu mua phế liệu, một người tử vong tại chỗ (21:20)
- Camera AI phát hiện hơn 19.000 vi phạm giao thông sau 3 tháng tại Hà Nội, có 3 lỗi mắc nhiều nhất (21:00)
- Tín hiệu từ ông Trump khiến giá dầu lao dốc mạnh trên thị trường toàn cầu (49 phút trước)
- Đề xuất phạt tới 50 triệu đồng với hành vi bán tài khoản Netflix, YouTube Premium dùng chung (56 phút trước)
- Iran tuyên bố "không có cuộc đối thoại nào giữa Tehran và Washington" (1 giờ trước)
- Hà Nội: Đối tượng khai nhận động cơ chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt mẹ con chị họ (1 giờ trước)
- Đây là iPhone rẻ nhất Việt Nam có 5G, camera chụp xóa phông xịn ngang iPhone 17e mới (2 giờ trước)
- Honda chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" 125cc mới: Đẳng cấp vượt thời gian, có ABS, giá dễ mua (2 giờ trước)
- Giá dầu rơi thẳng đứng sau tuyên bố của ông Trump (2 giờ trước)
