Thế giới

Mỹ: Y tá gốc Việt nhiễm Ebola kiện bệnh viện

Cô Nina Pham, y tá gốc Việt nhiễm virus Ebola trước khi được chữa khỏi bệnh, dự định trong ngày 2-3 đệ đơn kiện Texas Health Resources, công ty mẹ của bệnh viện Texas Health Presbyterian, nơi cô làm việc.

Cô Nina Pham, y tá gốc Việt nhiễm virus Ebola trước khi được chữa khỏi bệnh, dự định trong ngày 2-3 đệ đơn kiện Texas Health Resources, công ty mẹ của bệnh viện Texas Health Presbyterian, nơi cô làm việc.

Bà Charla Aldous, luật sư của Nina Pham, nói hôm 1-3: "Một trong những điều đáng lo ngại nhất trong cách thức bệnh viện xử lý toàn bộ quá trình này là họ khiến cho một cô gái trẻ bị nhiễm căn bệnh mà lẽ ra cô ấy không đáng bị thế. Và nếu họ huấn luyện đầy đủ cho cô và trang bị cho cô đồ bảo hộ phù hợp, cô ấy đã không nhiễm bệnh". Ngoài ra, nguyên đơn còn kiện bệnh viện vi phạm quyền riêng tư của cô sau khi danh tính của cô được công bố với công chúng.

Cô Nina Pham. Ảnh: WFAA


Theo luật sư Aldous, cô Pham hy vọng vụ kiện sẽ "giúp bảo đảm các bệnh viện huấn luyện nhân viên y tế tốt hơn". "Cô ấy hy vọng vụ kiện sẽ mang lại những thay đổi tốt hơn cho mọi y tá" - luật sư này cho biết.

Cũng theo bà Aldous, Pham vẫn đang đối mặt với những tác động do Ebola để lại, như ác mộng và cơ thể thường xuyên đau nhức. "Cô ấy vẫn chưa đi làm trở lại do vẫn đang trong quá trình phục hồi. Tôi không rõ liệu cô ấy có làm lại công việc y tế hay không" - luật sư này cho biết.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Công ty Texas Health Resources bày tỏ hy vọng vụ việc có thể được giải quyết thông qua đối thoại.

Vào mùa thu năm ngoái, Nina Pham chăm sóc cho Thomas Eric Duncan, một người Libera được chuẩn đoán nhiễm Ebola và điều trị tại bệnh viện Texas Health Presbyterian sau khi bay đến Mỹ. Bệnh nhân này tử vong hôm 8-10-2014. 3 ngày sau đó, cô có kết quả xét nghiệm dương tính với Ebola, trở thành người đầu tiên bị lây nhiễm virus này trên lãnh thổ Mỹ.

Sau thời gian được điều trị, cô xuất viện hôm 24-10-2014.
 
Theo P.Võ (Nld.com.vn)