Chính quyền Myanmar lần đầu công bố loạt hình ảnh mới của bà Aung San Suu Kyi sau nhiều đồn đoán, đồng thời xác nhận bà đã gặp đại diện Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế giữa lúc dư luận quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cựu lãnh đạo.

Chính phủ Myanmar vừa công bố các bức ảnh ghi lại cuộc gặp giữa bà Aung San Suu Kyi và đại diện Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC), cho rằng đây là bằng chứng cho thấy cựu lãnh đạo nước này vẫn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong hai bức ảnh được công bố, bà Aung San Suu Kyi, 81 tuổi, mặc trang phục truyền thống Myanmar, tươi cười bắt tay và trò chuyện với đại diện ICRC trong một căn phòng có thiết kế đơn giản với sàn và tường bằng gỗ.

ICRC cũng xác nhận một đại diện của tổ chức đã gặp bà Suu Kyi và có cuộc trao đổi riêng với bà.

04-1785810401-myanmar-cong-bo-hinh-anh-moi-cua-ba-aung-san-suu-kyi-phan-hoi-nhung-lo-ngai-ve-tinh-trang-suc-khoe
Bà Aung San Suu Kyi gặp đại diện Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế trong bức ảnh được công bố ngày 3/8. Ảnh: Chính phủ Myanmar

Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện nhiều thông tin bày tỏ lo ngại về sức khỏe của bà Suu Kyi, đồng thời sau chiến dịch do con trai bà, ông Kim Aris, phát động nhằm kêu gọi chính quyền Myanmar đưa ra bằng chứng chứng minh mẹ ông vẫn còn sống.

Ngoài những hình ảnh về cuộc gặp với ICRC, chính quyền Myanmar còn công bố thêm hai bức ảnh được cho là ghi lại thời điểm bà Suu Kyi đón sinh nhật lần thứ 81 vào ngày 19/6. Trong ảnh, bà mặc áo trắng và cắt chiếc bánh sinh nhật phủ lớp kem màu hồng với dòng chữ chúc mừng sinh nhật cùng ngày tháng được ghi rõ.

Ông Kim Aris đánh giá việc đại diện ICRC được phép gặp bà Suu Kyi là một tín hiệu tích cực và bày tỏ hy vọng đây sẽ là tiền đề để ông có thể sớm liên lạc trực tiếp với mẹ mình. Tuy nhiên, ông cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ xác nhận độc lập nào về tình trạng sức khỏe cũng như sự an toàn của bà.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền Myanmar từng khẳng định bà Suu Kyi vẫn khỏe mạnh. Sau cuộc họp ngoại trưởng các nước Đông Nam Á tại Bangkok hồi tháng trước, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cũng kêu gọi Myanmar cho phép tiếp cận bà để kiểm chứng những thông tin này.

04-1785810401-myanmar-cong-bo-hinh-anh-moi-cua-ba-aung-san-suu-kyi-phan-hoi-nhung-lo-ngai-ve-tinh-trang-suc-khoe
Ảnh do chính phủ Myanmar công bố cho thấy bà Suu Kyi đang cắt bánh sinh nhật hồi tháng 6. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Myanmar

Bà Aung San Suu Kyi bị bắt giữ sau cuộc đảo chính diễn ra vào tháng 2/2021 do tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo. Sau đó, bà phải đối mặt với hàng chục cáo buộc, trong đó có các tội danh liên quan đến bí mật quốc gia, tham nhũng và gian lận bầu cử.

Qua nhiều phiên tòa, bà bị tuyên tổng mức án 33 năm tù. Mức án này sau đó được giảm và hiện bà còn phải chấp hành khoảng 18 năm tù.

Nhiều lãnh đạo thế giới cùng các nhà hoạt động dân chủ đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Myanmar trả tự do cho bà. Cuối tháng 4, ông Min Aung Hlaing thông báo giảm một phần án phạt trong đợt ân xá hàng nghìn phạm nhân, đồng thời bà Suu Kyi được chuyển sang chế độ quản thúc tại gia.

Đây cũng không phải lần đầu bà Aung San Suu Kyi bị tước quyền tự do. Trước đó, bà từng trải qua ba giai đoạn quản thúc tại gia dưới chính quyền quân sự cũ với tổng thời gian khoảng 15 năm, kéo dài từ năm 1989 đến năm 2010.

QT (SHTT)