Quân đội Myanmar phá vụ lừa đảo lớn, bắt giữ hơn 2.000 người, thu giữ thiết bị Starlink của Elon Musk trong chiến dịch chống tội phạm mạng tại biên giới Thái Lan.

Khu vực biên giới Thái Lan – Myanmar từ lâu đã bị coi là “điểm nóng” của nhiều đường dây lừa đảo trực tuyến, nhắm vào các nạn nhân trên khắp thế giới. Chiêu thức phổ biến của chúng là tiếp cận nạn nhân trên mạng bằng lời lẽ ngọt ngào để lấy lòng hoặc dự án đầu tư giả mạo.

Những trung tâm này sử dụng người lao động nước ngoài bằng lời mời làm việc hợp pháp, sau đó giam giữ và buộc họ thực hiện hoạt động phạm pháp.

Các mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á trở thành tâm điểm chú ý từ khi Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt Tập đoàn Prince và ông chủ Chen Zhi với cáo buộc lừa đảo, đồng thời tịch thu số bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD.

Báo Alinn của Myanmar đưa tin, quân đội Myanmar đã đột kích khu phức hợp KK Park, một trung tâm tội phạm mạng được biết đến từ lâu, trong chiến dịch được triển khai từ đầu tháng 9 nhằm trấn áp tệ nạn lừa đảo trực tuyến, cờ bạc phi pháp và tội phạm mạng xuyên biên giới.

Alinn cũng đăng hình ảnh thiết bị Starlink bị thu giữ và binh lính thực hiện việc lục soát.

KK Park nằm ở vùng ven thị trấn Myawaddy, thuộc bang Kayin giáp biên giới với Thái Lan. Chính quyền quân sự Myanmar chỉ kiểm soát một phần khu vực này, còn lại do các nhóm vũ trang sắc tộc quản lý.

Ngày 20/10, Thiếu tướng Zaw Min Tun - người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar, cáo buộc các lãnh đạo cấp cao của Liên minh quốc gia Karen (KNU) – một lực lượng vũ trang chống chính quyền, có dính líu đến hoạt động lừa đảo tại KK Park. KNU bác bỏ cáo buộc.

Theo bài viết của Alinn , quân đội phát hiện hơn 260 tòa nhà chưa đăng ký, thu giữ thiết bị bao gồm 30 bộ đầu nối internet vệ tinh Starlink, bắt giữ tổng cộng 2.198 người, nhưng không công bố quốc tịch của họ.

Starlink là dịch vụ internet vệ tinh của công ty SpaceX thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk. Dịch vụ này chưa được cấp phép hoạt động tại Myanmar nhưng hàng trăm thiết bị đã bị đưa lậu vào nước này.

SpaceX chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Chính sách của công ty nghiêm cấm “hành vi phỉ báng, gian lận, khiêu dâm hoặc lừa đảo”.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)