-
Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? -
Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai -
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng
Thế giới
06/03/2021 14:43Myanmar tiếp tục sôi sục
Tại TP Yangon, cảnh sát bắn đạn cao su và ném lựu đạn khói vào nhóm người biểu tình có sự tham gia của khoảng 100 bác sĩ. Tình hình căng thẳng khiến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) cùng ngày phải tổ chức cuộc họp khẩn.
Cao ủy về nhân quyền LHQ Michelle Bachelet hôm 4-3 cho biết ít nhất 54 người đã thiệt mạng và hơn 1.700 người bị bắt kể từ sau cuộc đảo chính hôm 1-2. Bà Bachelet kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar dừng "đàn áp người biểu tình ôn hòa".
Ông Thomas Andrews, điều tra viên nhân quyền của LHQ về Myanmar, cũng thúc giục HĐBA áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu và các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào quân đội Myanmar.
Trước tình trạng bạo lực leo thang ở Myanmar, Bộ Thương mại Mỹ hôm 4-3 áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar cùng hai tập đoàn liên kết với quân đội là MEC và MEHL. Các biện pháp này hạn chế quân đội Myanmar tiếp cận một số loại hàng hóa của Mỹ.
Theo đài CNBC, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price kêu gọi quân đội Myanmar kiềm chế tối đa và cảnh báo Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo để quy trách nhiệm về việc giam giữ và có hành động bạo lực nhằm vào người biểu tình.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đang làm việc với các quốc gia khác để gửi thông điệp chung rằng hành động của quân đội Myanmar là không thể chấp nhận và sẽ phải gánh chịu hậu quả. Song song đó, Mỹ thúc giục Trung Quốc - quốc gia đến nay vẫn không lên án cuộc đảo chính tại Myanmar - góp sức nhằm chấm dứt cuộc đảo chính tại đất nước Đông Nam Á này.
Trong nỗ lực tăng cường sức ép, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã ngừng các dự án phát triển ở Myanmar để tránh các khoản hỗ trợ tài chính rơi vào tay quân đội.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Triều Tiên thử nghiệm bộ đôi tên lửa hành trình chiến lược, phô trương sức mạnh tầm xa (16 phút trước)
- Tại sao không nên rửa chảo chống dính ngay sau khi xào rán? (23 phút trước)
- Bộ Tài chính nói gì về tình trạng "nợ thuế oan" (32 phút trước)
- Hai xe máy đối đầu trực diện, ba người tử vong (42 phút trước)
- Giá xe VinFast VF 6 lăn bánh cuối tháng 12/2025 ‘siêu hời’ cho khách Việt, đi kèm cực ưu đãi hấp dẫn (55 phút trước)
- Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai (56 phút trước)
- Trị con lười học bằng “nếm mùi đời”: Bi hài nhiều hơn là bài học (59 phút trước)
- Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận Nga - Ukraine có thể xong trong vài tuần: 3 "nút thắt" định đoạt hòa bình (1 giờ trước)
- Nữ tiến sĩ Việt và hành trình chinh phục những dự án pin "mật" tại Mỹ (1 giờ trước)
- Đùa vui về vợ trên bàn nhậu: Tiếng cười ngắn, vết thương dài (1 giờ trước)