-
Người giao hàng lao xuống "sông tử thần" cứu cô gái nhảy cầu, nhắn nhủ: "Đừng quá bi quan" -
Vụ tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 2 tuổi: Gia đình cháu bé nói gì? -
Chính thức: Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng -
Giải mã "bảo bối" 800 gram giúp phi công F-15E Mỹ sống sót và thoát hiểm ngoạn mục giữa lòng Iran -
Lo buôn lậu xăng dầu qua biên giới, Bộ Công Thương ra công điện hỏa tốc -
Thời gian nghỉ hè giáo viên theo quy định mới được công bố, nhiều mốc thay đổi được áp dụng -
Chủ tịch Quốc hội Iran lên tiếng đáp trả tối hậu thư của Tổng thống Trump -
CSGT lên tiếng về vụ việc tài xế phanh gấp giữa quốc lộ để cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt hay không? -
Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia
Thế giới
04/05/2021 23:20Myanmar truy tố nhà báo Nhật tội đưa tin giả
Theo BBC, Yuki Kitazumi là nhà báo nước ngoài đầu tiên bị truy tố ở Myanmar kể từ sau chính biến đầu tháng 2 tại quốc gia Đông Nam Á.
Hơn 700 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa phe biểu tình chống chính biến với lực lượng an ninh Myanmar. Hàng nghìn người cũng bị bắt giữ kể từ khi quân đội nước này tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền dân sự và lên nắm quyền ngày 1/2.
Anh Kitazumi, 45 tuổi là phóng viên tự do làm việc cho nhiều hãng thông tấn lớn của Nhật. Anh dường như là một trong những phóng viên ngoại quốc hiếm hoi trực tiếp có mặt ở Myanmar đưa tin về tình hình bất ổn tại đây.
Cảnh sát Myanmar đã bắt giữ Kitazumi hôm 18/4 sau khi lục soát nhà anh tại thành phố Yangon và cho đến nay chưa trả tự do. Trước đó, nhà báo Nhật từng bị bắt giam chớp nhoáng hôm 26/2.
Ngoài việc đưa tin về chính biến cũng như các cuộc biểu tình chống đối và những trường hợp tử vong sau đó, anh Kitazumi cũng thường xuyên viết về tình hình thực địa và những ảnh hưởng của cơn khủng hoảng đối với người dân Myanmar trên các trang mạng xã hội.
Nếu bị kết tội đưa tin giả, Kitazumi có thể đối mặt với án phạt lên tới 3 năm tù giam.
Đại sứ quán Nhật tại Myanmar nói, nam nhà báo này không cho thấy bất kỳ vấn đề sức khỏe nào nhưng họ đang yêu cầu quân đội nước sở tại phóng thích anh.
Thống kê của Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị cho thấy, kể từ sau đảo chính đến nay, một vài nhà báo ngoại quốc và khoảng 80 nhà báo Myanmar đã bị bắt giữ. 50 cây bút địa phương vẫn phải ngồi tù với một nửa trong số họ đã bị truy tố.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Show "Đạp Gió" bản Trung vỡ trận: Nghệ sĩ đồng loạt đình công, ê-kíp hoãn chiếu khẩn cấp vì kiệt sức (15:01)
- Hà Nội: Công an thông tin vụ tài xế nghi bị khách đâm vào cổ, hé lộ tình hình nạn nhân (8 phút trước)
- Người giao hàng lao xuống "sông tử thần" cứu cô gái nhảy cầu, nhắn nhủ: "Đừng quá bi quan" (9 phút trước)
- Hàn Quốc nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng: Tổng thống Lee Jae-myung trực tiếp lên tiếng về vụ UAV xâm nhập Triều Tiên (10 phút trước)
- Hai mẫu iPhone "quốc dân" từng được hàng triệu người Việt săn đón, nay giá cực rẻ, chỉ còn khoảng 3~4 triệu đồng (11 phút trước)
- Thử lại quần jeans cũ khi dọn tủ, người đàn ông phải cấp cứu (13 phút trước)
- Vụ tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 2 tuổi: Gia đình cháu bé nói gì? (26 phút trước)
- Nhạc Việt "vượt biên" nhờ thuật toán: Khi một đoạn điệp khúc định hình lại cuộc chơi toàn cầu (41 phút trước)
- Chính thức: Ép người khác uống rượu, bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng (42 phút trước)
- Chồng sắp cưới vắng bóng 17 ngày, Hòa Minzy lên tiếng khi bị fan “đòi người” (49 phút trước)