-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
03/09/2017 06:13Nam Á hứng chịu lũ lụt tồi tệ nhất trong 10 năm
Trận lũ tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây đang càn quét các quốc gia Nam Á, trong đó có Ấn Độ, Nepal và Bangladesh, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, 40 triệu người bị ảnh hưởng và hàng trăm thị trấn cùng làng mạc bị thiệt hại - theo ước tính của Hội Chữ thập đỏ quốc tế và Trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC).
Tại Ấn Độ, mưa lớn được cho là nguyên nhân khiến một tòa nhà 6 tầng 117 năm tuổi bị sập ở TP Mumbai hôm 31-8, làm chết 34 người. Lũ lụt cũng cướp đi sinh mạng của 500 cư dân sống ở bang Bihar, làm 850.000 người khác phải sơ tán. Lũ lụt gây nên làn sóng tức giận của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhà chức trách Ấn Độ đổ lỗi cho quy mô trận lũ khiến họ không kịp trở tay.
![]() |
| Đường sá ở Karachi - Pakistan bị ngập nặng hôm 31-8 Ảnh: AP |
Ở Nepal, nhiều người bị thương sau trận lũ, không có chỗ ở và thực phẩm giữa lúc cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Trong khi đó, người dân các vùng nông thôn ở miền Bắc Bangladesh phải gói ghém đồ đạc tìm nơi tránh lũ giữa thời điểm họ đang chuẩn bị cho ngày lễ Eid al-Adha thiêng liêng của đạo Hồi. Cơ quan dự báo thời tiết Bangladesh ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong ngày 11-8 với lượng mưa đo được bằng cả lượng mưa trong mùa hè. Cho đến nay, lũ lụt khiến 142 người thiệt mạng và làm ảnh hưởng tới hơn 8,5 triệu người khắp Bangladesh. IFRC mô tả trận lũ ở Bangladesh là nghiêm trọng nhất trong vòng 40 năm qua. Tổ chức này ước tính 700.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần, 1/3 diện tích đất nông nghiệp ngập trong nước lũ.
Sau khi tàn phá Ấn Độ, Nepal và Bangladesh, mưa lớn bắt đầu xuất hiện tại khu vực Tây Bắc Pakistan. Ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, 16 người - trong đó hầu hết là trẻ em - đã tử vong do ảnh hưởng của lũ lụt tính đến ngày 1-9. Trong số này, ít nhất 11 người chết vì điện giật do nước biển dâng cao làm ngập lụt các khu đô thị, theo Quỹ Từ thiện Edhi Foundation. Trận lũ đến ngay trước thềm lễ Eid al-Adha làm cho đường sá, trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa. Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa cho những khu vực bị ảnh hưởng.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (56 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (1 giờ trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (2 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (2 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (3 giờ trước)
