Thế giới

Nam giáo viên gây phẫn nộ khi khuyên các nữ sinh cách lấy lòng đàn ông, 'giả nai' sau khi 'quan hệ'

Một giảng viên của một trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc mới đây đã bị cộng đồng lên án sau khi bị phát hiện người này đi khuyên các nữ sinh nên trang điểm, bày tỏ mong muốn có con và giả vờ tội lỗi sau khi "làm chuyện ấy" thì mới thu hút được đàn ông.

Nam giáo viên gây phẫn nộ khi khuyên các nữ sinh cách lấy lòng đàn ông, 'giả nai' sau khi 'quan hệ'
Một nam giảng viên tại một trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người dân vì dạy một khóa học khuyến khích phụ nữ phải sexy và trang điểm trẻ đẹp hơn để làm hài lòng đàn ông. Ảnh: SCMP tổng hợp/Shutterstock

Người giảng viên được nhắc đến là Cung Lý (Gong Li), giảng viên của trường Khoa học Địa lý thuộc Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc. Người này đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì bài giảng của mình trong khóa học mang tên "Tâm lý tình yêu", báo SCMP đưa tin.

Được biết, khóa học của giảng viên Cung có tổng cộng 36 tiếng, dành cho tất cả các sinh viên đại học. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên sẽ được cấp hai tín chỉ nên được khá nhiều sinh viên lựa chọn để đăng kí.

Từ những bức ảnh được một số sinh viên chia sẻ cho thấy Cung hướng dẫn các nữ sinh hãy nói to rằng họ muốn có con với những người đàn ông, và nói thêm: "từ quan điểm về di truyền học, sự thu hút lớn nhất của người phụ nữ với đàn ông chính là khả năng sinh con."

Giáo viên Cung cho biết: "Trang điểm có thể tăng sức hấp dẫn đối với đàn ông, nhưng phải biết trang điểm đúng cách và quan trọng nhất là phải trông được trẻ hơn."

Ngoài ra, vị giảng viên đại học cũng khẳng định rằng việc cải thiện thể chất sẽ khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác giới bởi vì tập luyện thể chất có tác dụng tăng cường khả năng sinh sản.

Nam giáo viên gây phẫn nộ khi khuyên các nữ sinh cách lấy lòng đàn ông, 'giả nai' sau khi 'quan hệ' - 1
Khóa học của giảng viên Cung thường khuyến khích phụ nữ nên tỏ vẻ ngây thơ, và truyền đạt cho họ những kiến thức tình dục cổ hủ. Ảnh: qq.com.

Ông thậm chí còn đưa ra ví dụ về nhà vô địch Olympic Quách Tinh Tinh (Guo Jingjing), người đã kết hôn với doanh nhân và là chính trị gia Hong Kong Hoắc Khải Cương (Fok Kai-kong).

Khi bàn đến vấn đề hẹn hò và quan hệ tình dục, giảng viên Cung khuyến kích các nữ sinh nên thể hiện bản thân là một người bảo thủ để có thể tăng sức hấp dẫn hơn với đàn ông.

Cụ thể, vị giảng viên đưa ra những gợi ý về hình mẫu người phụ nữ như vậy bao gồm: phải về nhà trước 10h tối nếu không sẽ bị mẹ liên tục gọi điện. Nên sử dụng những câu nói đùa như: "Lúc bé, mẹ em vẫn nói với em rằng hôn nhau sẽ khiến phụ nữ mang thai."

Kết thúc, lời khuyên của Cung dành cho các nữ sinh là hãy bắt đầu bằng việc nhẹ nhàng từ chối, sau đó hãy tiến đến với người con trai bằng việc quan hệ tình dục. Mặc dù vậy, vị giảng viên đưa ra lời khuyên rằng người phụ nữ hãy bày tỏ cảm giác tội lỗi, giày vò và tự cảm thấy ăn năn vì chuyện này. Nếu có thể, hãy cố gắng đánh rơi một vài giọt nước mắt.

Được biết khóa học về tâm lý tình yêu vẫn đang tiếp diễn. Một sinh viên từng đăng kí học năm 2022 chia sẻ trên tờ Tin tức Bắc Kinh cho biết: "Giáo viên thường giảng dạy về những quan điểm đánh giá người phụ nữ, định kiến về họ và nhấn mạnh về khả năng sinh sản. Họ cũng khuyến khích việc các cô gái nên biết cách trở nên sexy và chiều chuộng đàn ông hơn."

Nam giáo viên gây phẫn nộ khi khuyên các nữ sinh cách lấy lòng đàn ông, 'giả nai' sau khi 'quan hệ' - 2
Hiệu trưởng trường đại học đã đình chỉ lớp học sau phản ứng dữ dội trên mạng xã hội đại lục. Ảnh: Shutterstock

Một sinh viên khác đang học khóa học của Cung cho biết, khóa học này vẫn duy trì với mức độ khá phổ biến. Chủ yếu vì đây là cách dễ dàng để các nữ sinh có thêm tín chỉ khi đi học.

Tuy nhiên, ngày 13/3 vừa qua trường đại học của Cung thông báo rằng lớp học của ông đã bị đình chỉ ngay trong tuần và các buổi học trong những tuần kế tiếp sẽ do đội ngũ giảng viên của Trường Khoa học Tâm lý và Nhận thức thực hiện.

Phùng Viên (Feng Yuan), người đồng sáng lập Equality, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Bắc Kinh về chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, cho biết những khóa học như vậy không chỉ hạ thấp nhân phẩm của người phụ nữ mà còn bỏ qua nhu cầu thực sự về cảm xúc và tình yêu đích thực ở nam giới. Bởi nam giới cũng không phải chỉ cần được đáp ứng bởi những ham muốn tình dục sinh học.

“Tôi không quá lo rằng những người phụ nữ lý trí sẽ bị tẩy não bởi những gì khóa học này giảng dạy. Mối quan tâm lớn hơn của tôi nằm ở các nam sinh trong các lớp này, những người lớn lên mà không được giáo dục bài bản về tình yêu, thiếu hiểu biết về cảm xúc của mình cũng như khả năng hình thành mối quan hệ tình cảm với người khác”, ông Phùng nói.

Cũng ngay sau đó cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ trước những lời giảng viên Cung chia sẻ.

“Cái kiến thức độc hại. Tại sao những khóa học như vậy vẫn tồn tại và tại sao những giáo viên như vậy vẫn được phép giảng dạy?” một người nói.

“Tôi nghĩ ngành tâm lý học ở Đại học Sư phạm Hoa Đông khá có uy tín. Tại sao họ lại cho phép một giáo viên như vậy đứng giảng trong khóa học này?” người khác nói.

“Dừng khóa học liệu có đủ? Anh ta không nên là một giảng viên nữa,” một người thứ ba nói.

“Những gì anh ấy đang dạy không phải là tâm lý tình yêu, mà là tâm lý chăn nuôi,” một cư dân mạng khác nói thêm.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nam-giao-vien-gay-phan-no-khi-khuyen-cac-nu-sinh-cach-lay-long-dan-ong-gia-nai-sau-khi-quan-he-d213665.html