-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Thế giới
01/02/2022 15:06Năm Nhâm Dần, điểm danh những nhà lãnh đạo cầm tinh con hổ lừng danh thế giới
Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Quân chủ nước Anh có tên đầy đủ là Elizabeth Alexandra Mary. Bà sinh ngày 21/4/1926 và lên ngôi ở tuổi 26, tức năm 1952. Nữ hoàng Elizabeth II là vị nữ vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh và đang chuẩn bị Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm tại vị trong năm 2022 này.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Thủ tướng thứ 15 của Ấn Độ, Narendra Modi, sinh ngày 17/9/1950. Ông là người đứng sau chiến lược “Ấn Độ tự cường” với mục tiêu đưa nước này trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD, cải cách bộ máy hành chính và ra mắt chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí mang tên Modicare cho 500 triệu người.
Tổng thống Liberia Ellen Johnson-Sirleaf

Ellen Johnson-Sirleaf sinh ngày 29/10/1938, là vị nữ tổng thống da đen đầu tiên trên thế giới kiêm nữ lãnh đạo đầu tiên được bầu chọn tại châu Phi, cụ thể là Liberia, vào năm 2006. Bà từng được trao giải thưởng danh giá Mo Ibrahim 2017 nhằm tôn vinh những nhà lãnh đạo châu Phi được bầu dân chủ và làm việc tận tuỵ trọn nhiệm kỳ.
Cố tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan

Kofi Annan sinh ngày 8/4/1938 tại Ghana. Từ năm 1997 đến năm 2006, ông giữ chức tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Năm 2001, ông và Liên Hiệp Quốc được trao giải Nobel Hòa bình. Ông là người sáng lập Quỹ Kofi-Annan vì hòa bình, phát triển và nhân quyền.
Kofi Annan là tổng thư ký thứ 7 của Liên Hiệp Quốc kiêm vị tổng thư ký đầu tiên là người da đen đến từ một quốc gia vùng Hạ Sahara (châu Phi). Ông mất ngày 18/8/2018, hưởng thọ 80 tuổi.
Theo Song Long (Saostar.vn)
- Thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì ngủ quên, chặn cuộc gọi của người thân (12/06/26 22:45)
- iPhone XR huyền thoại vẫn cực chiến, bán giá rẻ như cho tháng 6, dùng vẫn ngon lành như iPhone 17e (12/06/26 22:40)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" 150cc mới giá 69 triệu đồng: Phân khúc đẹp hơn Honda Winner R (12/06/26 22:22)
- Facebook nói gì sau sự cố sập toàn cầu? (12/06/26 22:10)
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (12/06/26 21:45)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (12/06/26 21:32)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (12/06/26 21:20)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (12/06/26 20:55)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (12/06/26 20:42)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (12/06/26 20:31)