-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
25/03/2024 21:37‘Né’ phí hành lý, giới trẻ Trung Quốc rộ trào lưu hóa ‘tủ quần áo di động’ trước khi lên máy bay
Kể từ sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch Trung Quốc đã chứng kiến sự bùng nổ trở lại. Đi cùng với đó là những khoản lợi nhuận tăng cao, như báo cáo thu nhập mới đây của hãng hàng không Spring Airlines năm 2023 là 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 6.000 tỷ đồng).
Thành công của hãng hàng không này là nhờ áp dụng nhiều chính sách nghiêm ngặt đối với hành khách như bỏ suất ăn miễn phí, thiết kế lại chỗ ngồi hẹp hơn và giới hạn nghiêm ngặt đối với hành lý xách tay mang theo. Cụ thể, mỗi hành khách chỉ được mang theo một chiếc va li nhỏ 40cm và nặng không quá 7kg.
Đối mặt với những yêu cầu này của các hãng hàng không, giới trẻ Trung Quốc đã thi nhau lên mạng xã hội để chia sẻ những mẹo ăn mặc thời trang đầy sáng tạo và hài hước khi đi máy bay giá rẻ. Trong đó, phương pháp được đông đảo người ủng hộ nhất là tự biến thành “tủ quần áo di động”.
Theo đó, để tránh bị “đánh” phí hành lý xách tay, rất nhiều người đã cố gắng mặc nhiều quần áo nhất có thể đặc biệt là những trang phục to và nặng bất chấp việc mình trông vừa nhếch nhác vừa “chẳng giống ai”.
SCMP đưa tin, có trường hợp, hành khách tự mặc lên người 6 bộ trang phục thu đông khác nhau từ áo sơ mi đến áo vest và cả áo khoác dày. Trong khi đó, một người khác thậm chí còn mặc tới 8 bộ Hán phục truyền thống của Trung Quốc khi bay tới Australia và bị cư dân mạng gọi vui là “giàu nghèo đồng thời” bởi người này sở hữu nhiều bộ đồ cao cấp nhưng vẫn muốn tiết kiệm tiền phí hành lý.
Ngoài ra, những người sáng tạo hơn lại nghĩ ra cách nhét quần áo vào chiếc gối chữ U. Từ đó món đồ này đã hóa thành chiếc đệm giúp hành khách thoải mái trên các chuyến bay mà vẫn không sợ bị “đánh” phí hành lý.
Ngoài ra, thêm một vấn đề cũng đã được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ để trốn phí liên quan đến những món đồ điện tử. Theo đó, nhiều người đã tận dụng những chiếc áo câu cá vốn có nhiều túi trên người, để đựng tài liệu, cáp điện thoại hay cả những chiếc sạc dự phòng. Những chiếc túi của loại áo này còn chứa được cả toàn bộ các sản phẩm chăm sóc da và trang điểm của bất cứ ai, thậm chí chiếc túi cỡ đại đằng sau còn chứa được cả một chiếc ipad và hai cuốn sách mà vẫn dư chỗ.
Một cư dân mạng còn tung bằng chứng mình đeo theo chiếc máy tính xách tay với màn hình cỡ 16 inch khi mặc chiếc áo này mà vẫn cảm thấy thoải mái. Món đồ này sau đó được nhiều người phong là “con át chủ bài thối thượng” cho việc chứa hành lý xách tay.
“Phải giữ bí mật việc này với sếp, nếu không chúng ta sẽ mất đi lý do quên mang theo máy tính khi đi du lịch,” một cư dân mạng nói vui.
Xu hướng mặc thật nhiều đồ khi đi du lịch đã được tạp chí Vista đánh giá là rất thu hút được sự ủng hộ từ giới trẻ Trung Quốc, đặc biệt là những người thích đi du lịch. Càng ngày, càng có nhiều người cho biết họ mong muốn được trải nghiệm phong cách này.
“Lần sau, tôi sẽ mặc áo câu cá khi đi du lịch, nó còn tiện hơn cả mang theo một chiếc balo,” một cư dân mạng bình luận.
“Tôi đã từng nhét được 5kg đồ vào một chiếc áo câu cá trước đây. Chiếc áo này là món đồ rất thiết thực,” người thứ hai nhận xét.
"Điều này làm tôi nhớ đến một người bạn mặc cả đống đồ lên máy bay và một người phụ nữ bên cạnh hỏi anh ta có phải đang mang dù không,” người thứ ba kể lại.
Tuy nhiên, một số người cũng đã cảnh báo những “mặt trái” của việc mặc nhiều đồ như vậy: “Hãy thử mặc như thế khi đi đến Quảng Đông, chắc chắn bạn sẽ bị say nắng trước khi ra khỏi máy bay.”
QT (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)