Thế giới

Nepal hỏa táng tập thể nạn nhân thiệt mạng vì động đất

Từ hôm qua, Chủ nhật (26/4), nhân dân Nepal đã tổ chức hỏa táng tập thể cho những người chết trong trận động đất cường độ 7,9 độ Richter.

Từ hôm qua, Chủ nhật (26/4), nhân dân Nepal đã tổ chức hỏa táng tập thể cho những người chết trong trận động đất cường độ 7,9 độ Richter.

Bà Donatella Lorch, nguyên phóng viên thường trú nước ngoài của tờ New York Times hiện đang sống ở Nepal đã dùng máy tính bảng ghi lại cảnh làm lễ hỏa táng tập thể đầy bi thương cho các nạn nhân chết trong trận động đất.

Nhân dân Nepal làm lễ hỏa táng tập thể cho nạn nhân động đất (Ảnh: Thresha)

 
Đoàn phóng viên New York Times đã đến ngôi đền Pashupatinath, một trong nhưng ngồi đền rất linh thiêng đối với tín đồ Ấn Độ giáo, lần đầu tiên được dựng lên bên bờ sông Bagmati hơn 1.000 năm trước.

Ngôi đền này không bị hư hại nhiều, như phía sau, có một hàng xác người nằm ngổn ngang trên lối đi chính, mặt các nạn nhân được phủ bằng khăn vải màu vàng nghệ. Lễ hỏa táng đã được bắt đầu, và đến thời điểm hiện nay vẫn tiếp tục.

Thương vong tập trung ở trong các khu phố cổ thuộc thủ đô Kathamdu, thành phố Patan và Bhaktapur, nhà thường được xây cheo leo trên cao. Nhiều người chết trong những ngôi nhà truyền thống được làm bằng gạch bùn.
 
>> Sẽ có động đất liên hoàn tàn phá gấp 32 lần "ác mộng" Nepal?
>> Toàn cảnh động đất Nepal khiến hơn 3.000 người chết
>> Động đất ở Nepal: Lời “tiên tri” nghiệt ngã của ca sĩ Thổ Nhĩ Kỳ
 
Theo P.Trúc (MASK Online)