-
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT -
Vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu: 5 cháu được đưa đi kiểm tra thương tích -
Tử vi thứ 4 ngày 12/8/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn tiền bạc, Tuất gặp tiểu nhân -
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi
Thế giới
12/08/2026 07:49Nga ân xá cựu lính thủy đánh bộ Mỹ sau hơn 4 năm bị giam giữ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý ân xá và trả tự do cho công dân Mỹ Robert Gilman sau các cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 11/8, ông Trump xác nhận chính phủ Nga quyết định thả Gilman vì lý do nhân đạo. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây không phải là một cuộc trao đổi tù nhân và Nga không yêu cầu bất kỳ ai để đổi lấy việc trả tự do cho công dân Mỹ này.
Sau đó, Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh Gilman cùng mẹ đang ở trên máy bay rời Nga. Ông cho biết đã nói chuyện với cựu lính thủy đánh bộ Mỹ và Gilman mong muốn có một chiếc hamburger khi đến sân bay.
Tổng thống Trump đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền trong việc đưa Gilman và các công dân Mỹ khác mà Washington cho rằng bị giam giữ bất công ở nước ngoài trở về nước.
Trước trường hợp của Gilman, Nhà Trắng từng đàm phán để đưa giáo viên Mỹ Marc Fogel ra khỏi một nhà tù ở Nga vào tháng 2/2025.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã đưa hơn 100 công dân Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài trở về nước kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Ông Rubio khẳng định chính quyền vẫn tiếp tục nỗ lực nhằm đưa những công dân Mỹ bị giam giữ bất công về nước.
Robert Gilman, 32 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2020.
Gilman bị bắt tại thành phố Voronezh của Nga vào tháng 1/2022 với cáo buộc tấn công một cảnh sát trong tình trạng say rượu. Sau đó, ông bị tuyên án 4 năm rưỡi tù.
Trong thời gian chấp hành án, Gilman tiếp tục bị kết tội liên quan đến các hành vi tấn công một cán bộ nhà tù, đánh một điều tra viên và hành hung một nhân viên bảo vệ.
Sau những cáo buộc mới, bản án đối với Gilman đã được nâng lên 10 năm tù vào năm ngoái.
Việc Nga đồng ý trả tự do cho Gilman sau các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump được phía Mỹ xác nhận là quyết định mang tính nhân đạo, không đi kèm yêu cầu trao đổi tù nhân.
- Trúc Anh "Mắt Biếc" khoe vóc dáng gọn gàng qua ống kính camera thường sau khi giảm 25kg (08:42)
- Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin "Lịch sử là môn tự chọn" ở cấp THPT (08:27)
- Diễn biến mới tại dự án gần 7.000 tỷ đồng của Sun Group (08:22)
- Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà sách buôn bán hơn 33.000 cuốn sách giả (08:18)
- Sau 10 năm, "cậu bé Baby Shark" chính thức ra mắt làm ca sĩ ở tuổi 18 (08:11)
- Vô tình gặp bố vợ cũ sau 10 năm ly hôn, tôi chết lặng khi thấy cô gái đứng bên cạnh ông... (08:02)
- CLB CAHN nhận hơn 22 tỷ đồng sau khi giành vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite (52 phút trước)
- Nga ân xá cựu lính thủy đánh bộ Mỹ sau hơn 4 năm bị giam giữ (58 phút trước)
- Công an TPHCM vào cuộc, lấy lời khai 7 cá nhân liên quan clip nhóm bảo vệ đánh người gây xôn xao (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 12/8/2026: Thế giới đảo chiều liên tục, vàng SJC chịu áp lực giảm (1 giờ trước)