-
Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa" -
4 lợi ích của củ năng đối với sức khỏe, cách bổ sung vào chế độ ăn -
Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, chính quyền địa phương chỉ đạo khẩn -
Vì sao không nên chạy vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy? -
Vụ cháy khách sạn ở TPHCM 2 người tử vong, 9 nạn nhân nhập viện điều trị tích cực -
Trung Quốc rúng động với thủ đoạn nhuộm xanh rau tươi -
Clip học sinh nhảy trong lễ khai giảng gây tranh luận vì trang phục "hở hang", hiệu trưởng nói gì? -
Công bố phối cảnh quy hoạch mới khu vực hồ Hoàn Kiếm, đề xuất thêm biểu tượng “Khải Hoàn Môn” -
6 cặp thực phẩm không nên kết hợp cùng lúc -
Chân dung "ông chủ" mới của Tuấn Hưng ở Mỹ: Bầu show quyền lực, nắm trong tay gia tài "khủng"!
Thế giới
28/05/2015 23:02Nga bác cáo buộc dùng lò di động thiêu xác lính bên Ukraine
Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Mac Thornberry khẳng định ông có bằng chứng Nga đang sử dụng các lò di động để thiêu xác binh sĩ nước này tham chiến tại miền Đông Ukraine nhằm che dấu sự hiện diện quân sự.
Ông Moulton sau đó đăng tải lên mạng Twitter thông tin về các lò thiêu di động mà Nga đang sử dụng để thiêu xác binh sĩ nhưng không trích dẫn nguồn tin. Ông chỉ cho biết thông tin này do giới chức Ukraine và tình báo Mỹ cung cấp. “Chúng tôi nghe nói về điều này từ nhiều nguồn khác nhau và rất tự tin về tính xác thực của chúng” – ông Moulton khẳng định.
Cả hai ông Moulton và Thornberry đều đồng tình rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang che dấu sự hiện diện quân sự của Moscow tại miền Đông Ukraine. “Moscow đang cố gắng che giấu thương vong bằng cách dùng các lò thiêu di động. Họ che mắt thế giới và cả người dân Nga" – ông Thornberry nói với hãng tin Bloomberg.
![]() |
| Một nhóm binh sĩ Nga đứng ở sân bay Belbek, Crimea. Ảnh: Reuters |
Trước khi các nhà lập pháp Mỹ xác nhận thông tin Nga sử dùng lò thiêu di động, đã có một số báo cáo cho thấy Moscow sử dụng công cụ này trong nhiều tháng để che giấu thương vong, trong đó có một số đoạn video rò rỉ quay cảnh binh sĩ được cho là của Nga bị thiêu xác.
Người đứng đầu cơ quan an ninh của Ukraine, ông Valentyn Nalyvaichenko, tiết lộ hồi tháng 1 vừa qua, 7 lò thiêu được xe tải chở qua biên giới Ukraine vào miền Đông trong khoảng thời gian 4 ngày. Ông Nalyvaichenko cho biết mỗi lò thiêu xử lý 8-10 thi thể/ngày.
Các tháng tiếp theo, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trưng ra hộ chiếu của một số binh sĩ và nhân viên tình báo Nga bị bắt hoặc bị giết tại miền Đông Ukraine, đồng thời bác bỏ lời giải thích của Moscow rằng các binh sĩ kể trên “vô tình đi lang thang qua biên giới”.
Hôm 26-5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, phủ nhận thông tin “vô nghĩa và không đúng sự thật” do ông Thornberry công bố. Tướng Konashenkov cho rằng ông Thornberry lớn lên ở một trang trại tại Texas – Mỹ nên bị tổn thương tâm lý từ nhỏ do chứng kiến cảnh thiêu xác vật nuôi bị dịch bệnh. Cho nên, ông Thornberry nói về lò thiêu di động của Nga hoàn toàn với ý kiến cá nhân và chủ quan.
Ông Konashenkov còn cho rằng nếu người đứng đầu một ủy ban chủ chốt trong Hạ viện Mỹ công bố trước công luận điều vô căn cứ như vậy, không khó để mường tượng nội dung và mức độ đúng đắn trong các cuộc thảo luận bí mật giữa ông Thornberry với đồng sự để đưa ra quyết sách trong lĩnh vực phòng thủ.
Trước đó, thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng cho biết Điện Kremlin nghi ngờ tính xác thực của thông tin này cũng như "độ tin cậy của những người công bố thông tin".
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)
- Chuyên án ma túy 150 tỷ đồng hé lộ vai trò của "giang hồ mạng" Sáng "con" (19:22)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh đầu mùa gây mưa lớn ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, khai trừ Đảng ông Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn (1 giờ trước)
- Vợ ngoại tình, chồng đồng ý không ly hôn nhưng nói một câu khiến vợ chết cay chết đắng (2 giờ trước)
- HLV Park Hang Seo lại gây "bão" ở Thái Lan (2 giờ trước)
- "Giang hồ mạng" Sáng "con" vừa bị bắt là ai? (2 giờ trước)
- Sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 (2 giờ trước)
- Mexico áp thuế chống bán phá giá HRC, Hòa Phát và Formosa chịu mức khác nhau (3 giờ trước)
- Trường học Iran hoang tàn, trở thành nơi tưởng niệm hơn 100 học sinh thiệt mạng (3 giờ trước)
- Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa" (3 giờ trước)
