Thế giới

Nga bác tin nhóm Wagner muốn tiếp cận kho vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc rằng các chiến binh Wagner muốn tiếp cận kho vũ khí hạt nhân của Nga trong vụ nổi loạn hôm 24/6.

“Điện Kremlin không có thông tin nào như vậy. Có vẻ như đây lại là một nỗ lực tung tin giả khác”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Peskov cho biết hôm nay (12/7).

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra khi báo giới yêu cầu bình luận về thông tin ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine cho rằng trong sự kiện ngày 24/6 Wagner đã tiếp cận được căn cứ Voronezh-45 với ý định lấy các thiết bị hạt nhân nhỏ.

Theo ông Budanov, rào cản duy nhất giữa các tay súng Wagner và vũ khí hạt nhân của Nga là những lớp cửa dẫn đến cơ sở này. “Cửa kho đã bị đóng và Wagner không vào được khu vực kỹ thuật”, ông Budanov nói.

Nga bác tin nhóm Wagner muốn tiếp cận kho vũ khí hạt nhân
Binh lính Wagner trên đường phố Rostov-on-Don. Ảnh: RIA Novosti

Quan chức tính báo Ukraine cũng không cung cấp bằng chứng về thông tin do ông đưa ra. Trong khi đó, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Trước đó, giới chức Mỹ nói không thể xác thực được tuyên bố của ông Budanov. “Không có dấu hiệu nào cho thấy vũ khí hoặc nguyên liệu hạt nhân bị đe dọa trong thời gian Wagner nổi loạn”, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adam Hodge cho biết.

Kho vũ khí hạt nhân Voronezh-45 nằm cách đường cao tốc M4, nơi đoàn xe Wagner đã di chuyển trong ngày nổi loạn, khoảng 200km về phía đông.

Cơ sở hạt nhân của Nga được đơn vị quân đội số 14254 vận hành và bảo vệ. Đơn vị này là một phần của Tổng cục 12 thuộc Bộ Quốc phòng Nga, chịu trách nhiệm bảo vệ kho vũ khí hạt nhân quốc gia. Những vũ khí được cất giữ ở Voronezh-45 hiện vẫn là bí mật.

Theo Thanh Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-bac-tin-nhom-wagner-muon-tiep-can-kho-vu-khi-hat-nhan-2164701.html