-
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu
HLV Kim Sang Sik: 'Việt Nam quyết chinh phục chức...
Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra...
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với...
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về...
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56...
Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp...
Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài...
Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7...
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có...
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với...
HLV Kim Sang Sik: 'Việt Nam quyết chinh phục chức...
Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra...
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với...
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về...
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56...
Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp...
Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài...
Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7...
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có...
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với...
Tin mới
Thế giới
27/08/2015 16:16Nga bán trực thăng tiến công Mi-28 và Ka-52, cho VN cơ hội lớn?
Tại Triển lãm HeliRussia 2015, ông Vladislav Kuzmichev - Phó GĐ Bộ phận xuất khẩu vũ khí hàng không thuộc Tập đoàn Rosoboronexport cho biết, Nga sẵn sàng xuất khẩu Mi-28 và Ka-52.
Tại Triển lãm HeliRussia 2015, ông Vladislav Kuzmichev - Phó GĐ Bộ phận xuất khẩu vũ khí hàng không thuộc Tập đoàn Rosoboronexport cho biết, Nga sẵn sàng xuất khẩu Mi-28 và Ka-52.
Mi-28N và Ka-52 món ngon đã bầy sẵn
"Thợ săn đêm" Mi-28N và "Cá sấu Mỹ" Ka-52 của Nga được các chuyên gia quân sự đánh giá vào hàng "đỉnh" nhất thế giới trong dòng trực thăng vũ trang nhờ khả năng thao diễn tốt cùng hệ thống điện tử và vũ khí hàng không tiên tiến, đủ sức săn diệt mọi loại xe tăng.
Tại Triển lãm trực thăng HeliRussia 2015, ông Vladislav Kuzmichev - Phó GĐ Bộ phận xuất khẩu vũ khí hàng không thuộc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Rosoboronexport cho biết, Nga sẵn sàng xuất khẩu Mi-28 và Ka-52, bên cạnh dòng Mi-17 đang bán rất chạy.
Ông nói, "Trong năm 2014, đã xuất khẩu hơn 100 trực thăng các loại cho các khách hàng nước ngoài. Trong 5 năm gần đây, chúng tôi đã có đà tăng trưởng rất tốt và vững chắc trong lĩnh vực xuất khẩu trực thăng và chúng tôi sẽ tìm cách duy trì lợi thế này.".
Một thông tin thu hút được sự quan tâm của đông đảo báo giới và chuyên gia quân sự khi ông Kuzmichev khẳng định: "Chúng tôi rất tự tin với các mẫu máy bay mới - trực thăng tiến công Mi-28NE và Ka-52, sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đặt hàng.".
Như vậy, trong tương lai gần, cả "Thợ săn đêm" và "Cá sấu Mỹ" có cơ hội thể hiện uy lực ở nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực Nam Mỹ, Trung Đông, Châu Á, trong đó có thể bao gồm cả các nước Đông Nam Á.
Mặc dù cả hai dòng máy bay này chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng các nhận xét của các chuyên gia Nga không phải đơn thuần chỉ để quảng bá nhằm bán hàng, mà chúng thực sự là những "món ngon", "hợp khẩu vị" của nhiều khách hàng khó tính.
Khi nhận xét về Mi-28NM, phiên bản nâng cấp sâu của Mi-28N, Thứ trưởng BQP Nga, Yuri Borisov khẳng định với RIA Novosti rằng: “Trực thăng mới đáp ứng mọi yêu cầu của Quân đội Nga, cũng như thị trường quốc tế về dòng máy bay trực thăng tấn công hiện đại".
Trực thăng tiến công Mi-28NM sẽ được trang bị hệ thống trinh sát, dẫn đường, điều khiển hỏa lực hoàn toàn mới để nâng cao độ chính xác và có kết cấu mở để tích hợp với nhiều thiết bị ngoại vi tiên tiến cùng vũ khí xuất xứ từ cả Nga và lẫn Phương Tây.
![]() |
| Liệu Ka-52 hay Mi-28N có cơ hội ở Việt Nam? |
Trước đó, ông Andrey Shibitov, đại diện Russian Helicopters, tuyên bố với hãng thông tấn RIA Novosti rằng: “Máy bay trực thăng mới có thể đáp ứng những thách thức về nhu cầu, công nghệ của thị trường vũ khí toàn cầu hiện nay và khách hàng của chúng tôi”.
Chúng có thể tàng hình trước radar với uy lực tấn công vượt trội, tìm, diệt tăng, thiết giáp, mục tiêu kiên cố, trực thăng, thậm chí cả máy bay chiến đấu bay thấp và chi viện hỏa lực cho lục quân ở cự ly 6 km trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm.
Ngoài ra, sắp tới Mi-28NM sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến để vô hiệu hóa và diệt các loại tên lửa hướng đến nó, trong đó có thiết bị phát la-de thể rắn bắn chặn tên lửa đối phương bằng chùm tia năng lượng cao.
Ở phía bên kia, Ka-52 được đánh giá là một trong những sát thủ diệt tăng hàng đầu thế giới, không hề thua kém, thậm chí có nhiều tính năng mà trực thăng tiến công AH-64D Apache (Mỹ) cũng khó có thể bì được.
Theo Sputnik, đích thân Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đã bay thử trên Ka-52 và tỏ ra rất hài lòng. Ông khẳng định đây là một trong những dòng máy bay trực thăng vũ trang xuất sắc nhất trên thế giới.
Tại Triển lãm Hàng không Le Bourget 2015 (Pháp), đại diện Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, ông Sergei Kornev tuyên bố rằng Moskva - lần đầu tiên, đã ký hợp đồng xuất khẩu trực thăng tiến công Ka-52 với một quốc gia giấu tên.
![]() |
| Mi-28N (trên) và Ka-52 đã được bật đèn xanh để xuất khẩu, loại nào sẽ bán chạy hơn? |
Cơ hội lớn cho Việt Nam?
Chưa có chứng cứ gì để khẳng định khách hàng giấu tên kia có phải là Việt Nam không, nhưng có thể dự đoán, nếu Việt Nam có lời, Nga sẽ "gật". Chỉ có điều, Việt Nam cần cân nhắc rất kỹ bởi nhiều lý do:
Thứ nhất, Việt Nam ưu tiên có trọng điểm. Cùng với Hải quân và một số lực lược đặc biệt khác được xác định "tiến thẳng lên hiện đại", Phòng không - Không quân sẽ ưu tiên mua sắm thêm máy bay tiêm kích đa năng và tên lửa phòng không hiện đại.
Trong đó, máy bay mới phải có khả năng chi viện bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vừa phối hợp cùng các lực lượng phòng không khác để làm chủ bầu trời quốc gia. Do vậy, trực thăng vũ trang chuyên nhiệm có thứ tự ưu tiên thấp và chưa phải là nhu cầu cấp bách.
Khả dĩ nhất là trang bị trực thăng vận tải vũ trang đa năng Mi-171Sh, vừa có khả năng vận tải như bất kỳ biến thể trực thăng Mi-17 nào, lại vừa có khả năng săn diệt tăng bằng tên lửa chống tăng hiện đại, vừa yểm trợ gần cho bộ binh, kết hợp nhiệm vụ đổ quân.
Thứ hai, vũ khí chống tăng mang vác của lục quân khá mạnh. Trong tương lai, nếu có xung đột, hình thức tác chiến phi đối xứng là chủ đạo, bởi lẽ quân đội ta sẽ phải chiến đấu với những đối phương có tiềm lực quân sự rất mạnh và hiện đại.
Với phương châm phòng tránh, đánh trả, mang vác là chính nên lục quân được trang bị các loại vũ khí chống tăng hiện đại, có khả năng diệt mọi loại xe tăng tiên tiến. Thế nên, nếu có hỏa lực yểm trợ từ trên không thì quá tốt, còn không thì mọi việc vẫn trong dự tính.
Thứ ba, tiền nào của nấy. Các loại trực thăng tiến công thế hệ mới cực kỳ hiện đại Mi-28 và Ka-52 có giá xuất khẩu ước tính lên tới 35-40 triệu USD/chiếc, không hề rẻ chút nào. Tại thời điểm này, có lẽ vượt quá tiềm lực kinh tế của Việt Nam.
Vẫn biết từ khi trực thăng vũ trang Mi-24 nghỉ hưu, khoảng trống hỏa lực săn diệt tăng từ trên không của Việt Nam đang bị bỏ ngỏ, cần có sự bổ sung nhưng chưa phải là ưu tiên gấp, do vậy, trong tương lai gần Mi-28 và Ka-52 ít có khả năng được Việt Nam quan tâm tới.
>> Trực thăng chiến đấu Mi-28N của Nga dưới mắt chuyên gia Mỹ
Theo Bình Nguyên (Dailo.vn)
Tin cùng chuyên mục
Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao
3 giờ trước
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử?
4 giờ trước
Bức ảnh gây sốt: Bàn tiệc Nhà Trắng quy tụ khối tài sản hơn 1.100 tỷ USD
6 giờ trước
Vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng rúng động Hồng Kông: Ba người nhà chồng cũ đều phủ nhận cáo buộc sát hại nữ người mẫu
7 giờ trước
Colombia chính thức cắt quan hệ ngoại giao với Iran
7 giờ trước
Công chúa Thái Lan vượt qua mất mát, giành suất dự ASIAD 2026
10 giờ trước
Iran cảnh báo châu Âu, 80 nước thúc giục mở cửa eo biển Hormuz
10 giờ trước
Nữ lao công 65 tuổi dùng AI giả làm bác sĩ trẻ đẹp, lừa người đàn ông 650 triệu đồng
12 giờ trước
Tin mới nhất
- HLV Kim Sang Sik: 'Việt Nam quyết chinh phục chức vô địch FIFA ASEAN Cup’ (55 phút trước)
- Malaysia thắng đậm Bangladesh, Bergson ghi bàn ngay trận ra mắt (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển kiến nghị về việc “gộp môn” đến Bộ GD&ĐT (1 giờ trước)
- Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu (2 giờ trước)
- Hai người cầm đầu vụ sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cùng bị đề nghị 30 năm tù (2 giờ trước)
- Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m, gần nửa mặt đường bị ảnh hưởng (2 giờ trước)
- Tổng thống Iran tiết lộ cuộc gặp kéo dài 7 giờ với Lãnh tụ Tối cao (3 giờ trước)
- Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần (4 giờ trước)
- MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? (4 giờ trước)
Bài đọc nhiều
Thảm án gia đình 4 người bị tấn công trong dãy trọ qua lời kể hàng xóm
Bà Tân Vlog hiện kiếm tiền từ đâu sau nhiều năm nổi tiếng trên YouTube?
Tử vi 12 con giáp thứ Sáu 25/9/2026: Tị rộng cửa đón tài lộc, Hợi sáng đường công danh
Án mạng kinh hoàng tại TP.HCM: Nam thanh niên cầm dao tấn công gia đình vợ khiến 4 người thương vong
Hàng chục đại biểu rời hội trường khi thủ tướng Israel chuẩn bị phát biểu tại LHQ

