Thế giới
11/10/2017 15:02Nga cáo buộc Mỹ giả vờ chiến đấu chống IS
Nga cho rằng Mỹ giả vờ chống IS và cố tình giảm số cuộc không kích tại Iraq nhằm cho phép phiến quân đổ vào Syria, nhưng Washington bác bỏ.
![]() |
Khói bốc lên từ một vị trí của phiến quân IS sau cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Raqqa, Syria hôm 5/10. Ảnh: Reuters. |
Trong dấu hiệu mới nhất về căng thẳng gia tăng giữa Moscow và Washington, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu giảm mạnh các cuộc không kích ở Iraq hồi tháng 9, trong khi lực lượng Syria, với sự yểm trợ của không lực Nga, đã bắt đầu tái chiếm tỉnh Deir al-Zor.
"Mọi người đều thấy liên minh do Mỹ dẫn đầu đang giả vờ chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trên hết là ở Iraq, nhưng tiếp tục tích cực chiến đấu chống IS ở Syria vì lý do nào đó", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm qua nói.
Theo ông, kết quả là một lượng lớn phiến quân di chuyển từ các khu vực biên giới Iraq tới Deir al-Zor, nơi IS đang cố thủ bên bờ đông sông Euphrates.
"Cần một lời giải thích cho hành động của Lầu Năm Góc và liên quân. Có phải sự thay đổi chiến thuật của họ là một mong muốn gây khó khăn càng nhiều càng tốt cho chiến dịch của quân đội Syria, vốn được không quân Nga hậu thuẫn, trong cuộc chiến lấy lại lãnh thổ Syria phía đông sông Euphratees hay không?", Konashenkov nói.
"Hay đây là động thái mưu mẹo để dồn quân khủng bố IS khỏi Iraq bằng cách buộc chúng vào Syria, vào con đường bị không quân Nga ném bom?", người phát ngôn đặt câu hỏi. Ông cho biết quân đội Syria đang trong chiến dịch cố đẩy lùi IS khỏi thành phố al-Mayadin, đông nam Deir al-Zor, nhưng nhóm phiến quân mỗi ngày đều tìm cách củng cố lực lượng bằng lính đánh thuê nước ngoài đổ vào từ Iraq".
Tại Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Robert Manning mô tả cáo buộc của Nga là "hoàn toàn sai trái". "Chúng tôi vẫn cam kết tiêu diệt ISIS và không cho chúng có chỗ trú ẩn an toàn, chúng tôi cam kết với năng lực tấn công trong khu vực và trên toàn cầu", ông Manning nói, dùng tên gọi khác của Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Lầu Năm Góc cho biết liên quân đăng tải dữ liệu mỗi ngày về số lượng và kết quả các cuộc không kích để công chúng được biết.
Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




