-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
26/03/2018 17:20Nga: Chất độc thần kinh sát hại cựu điệp viên do Mỹ phát triển
Nhà khoa học trên, ông Igor Rybalchenko, khẳng định trung tâm có tài liệu xác nhận điều này. "Sự thật là vào năm 1998, khi xem xét một phiên bản khác của thư viện khối phổ do Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (NBS) xuất bản, chúng tôi phát hiện ra phốt-phát hữu cơ, một loại chất khá thú vị. Và chúng tôi nhận ra rằng nó có khả năng gây chết người rất cao. Sau khi xét tên chất này, hóa ra nó vẫn là chất độc thần kinh A-234" - ông Rybalchenko nói.
Theo lời nhà khoa học, chất trên được bổ sung vào cơ sở dữ liệu của Mỹ bởi một thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí Quân đội.
"Chi tiết thú vị nhất trong câu chuyện này là trong các phiên bản tiếp theo của cơ sở dữ liệu, các chất mới được bổ sung liên tục nên chúng tôi không tìm thấy ghi chép kia nữa và không có thông tin về vị trí hiện tại của nó" - ông Rybalchenko nói thêm.
Nhà khoa học người Nga mô tả đó là một chất nặng và dễ bay hơi. Đánh giá này được đưa ra dựa theo công thức và trọng lượng phân tử của nó. "Tôi khẳng định rằng nó tương ứng chính xác với công thức do Mirzayanov công bố. Tên hóa học của chất này là A-234 và được ông Boris Johnson gọi là "Novichok" vì nó có trong phòng thí nghiệm Porton Down" - ông Rybalchenko nói một cách chắc chắn. Vil Mirazyanov là một nhà hóa học thời Xô viết từng chuyển đến sống ở Mỹ, tác giả của cuốn sách viết về khí gas A-234.
Ông Rybalchenko giải thích chất độc làm tê liệt thần kinh được dùng để tấn công ông Skripal có thể xâm nhập qua da, phun từ bình xịt hoặc bỏ trong thức ăn. "Mọi thứ tùy thuộc vào liều lượng và phương pháp tấn công để gây ra mức độ tê liệt khác nhau" - ông Rybalchenko cho biết.
Tuy nhiên, nhà khoa học người chỉ ra rằng phía Nga không thể đưa ra kết luận nào vì chưa nhận được mẫu chất từ Anh dù đã yêu cầu. "Những gì chúng tôi biết là tất cả các chất thuộc dạng này rất khó chữa khỏi nếu người trúng độc chỉ bị thương và liệu pháp giải độc khó có thể mang lại kết quả mong muốn" - ông Rybalchenko nhận định.
Quan hệ giữa Nga và Anh đang trở nên tồi tệ vì vụ cựu điệp viên Skripal và con gái bị tấn công bằng chất độc thần kinh ở TP Salisbury. Phía Anh khẳng định loại chất được dùng tương đồng với chất độc thần kinh Novichok được phát triển bởi Xô viết. Vì vậy, Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Nga gây ra vụ tấn công và trục xuất 23 nhà ngoại giao nước này để trừng phạt.
Đáp lại, phía Nga phủ nhận toàn bộ cáo buộc và đề nghị tham gia điều tra. Tuy nhiên, yêu cầu nhận mẫu chất của Moscow lại bị London ngó lơ. Để trả đũa, Nga cũng trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh và yêu cầu Hội đồng Anh ngừng các hoạt động ở Nga.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)