-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
06/10/2016 16:04Nga chi tiêu mạnh cho quốc phòng, tỉ lệ nghèo gia tăng
Theo ước tính, 20 triệu người dân Nga đang sống dưới mức nghèo khổ trong khi ngân sách phúc lợi xã hội dự kiến giảm trong năm tới.
![]() |
Nga dự kiến tăng ngân sách quốc phòng lên 10 tỉ USD vào năm sau, bất chấp giá dầu sụt giảm và lệnh cấm vận thương mại từ Mỹ và EU. Dự kiến, Moscow sẽ cắt giảm hơn 6 tỉ USD ngân sách phúc lợi xã hội trong năm 2017, theo trang tin địa phương Gazeta.
Điện Kremlin thông báo ngày thứ Hai (3.10) rằng sẽ cắt giảm chi tiêu phúc lợi từ 210 tỉ USD xuống 203 tỉ USD. Alexandra Suslina, chuyên gia phân tích kinh tế nói rằng Nga coi chi tiêu công và quốc phòng là mục tiêu tối quan trọng. Phần còn lại là dành cho phúc lợi, tờ Moscow Times viết.
Quân đội Nga hiện nay đang hỗ trợ cho lực lượng thân Nga ở Ukraine và chính quyền Assad ở Syria khiến nền kinh tế thâm hụt nặng nề.
![]() |
| Dân nghèo Nga đang ở mốc 20 triệu người. |
Tháng 4.2016, một đánh giá của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm cho biết Nga đã tăng chi tiêu quân sự thêm 7,5% trong năm 2015. Dù vậy, Nga không phải là top 3 quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất khi Ả Rập Saudi soán ngôi thứ 3.
Nga dành khoảng 66,4 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2015, tương đương 5% GDP, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới. Ngược lại, ngân sách quốc phòng của Mỹ chỉ chiếm 4% GDP. Năm 2015, Mỹ tiêu 596 tỉ USD cho quốc phòng, theo sau là Trung Quốc 215 tỉ USD và Ả Rập Saudi 84,2 tỉ USD.
Nga đang chi tiêu nhiều hơn cho vũ khí trong khi tỉ lệ nghèo gia tăng. Số người Nga sống dưới mức nghèo là 20,3 triệu người năm 2015. Dân số Nga hiện nay là 144 triệu người, chưa gồm số dân ở bán đảo Crimea.
Kinh tế Nga gặp vấn đề lớn từ năm 2014 khi EU và Mỹ cấm vận kinh tế Moscow sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine. GDP của Nga trong năm nay dự kiến sụt giảm 0,5%.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
- Điện mặt trời mái nhà có thể bán toàn bộ sản lượng dư lên lưới nếu đáp ứng điều kiện (09/06/26 23:13)
- Đi học về, nam sinh chết lặng khi phát hiện cha tử vong trong nhà (09/06/26 23:09)
- Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công tổ công tác, một trung tá công an bị thương nặng (09/06/26 23:03)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (09/06/26 22:32)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (09/06/26 22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (09/06/26 22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (09/06/26 21:36)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (09/06/26 21:10)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (09/06/26 21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (09/06/26 20:39)

