-
Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội -
Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà -
7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết -
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn -
Tử vi Chủ nhật ngày 22/2/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn, Thìn nóng tính -
Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương -
Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh -
Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc -
Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 -
11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh
Thế giới
29/03/2018 22:12Nga chỉ trích Anh mạnh mẽ chưa từng thấy

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chính quyền Anh Quốc đang phô trương một cách có hệ thống sự bất lực về việc đảm bảo an ninh trên lãnh thổ của mình cho các công dân Nga. Các ví dụ gây công phẫn cho việc này cụ thể là việc đầu độc cựu nhân viên Cơ quan an ninh Liên bang của Nga A.Litvinenko, cái chết trong hòan cảnh chưa được làm rõ của các doanh nhân Nga B.Patarkatsishvili và A.Perepilichnyi, “việc tự vẫn” đầy bí ẩn của B.Berezovskiy và việc thắt cổ chết người của đối tác làm ăn của B.Berezovskiy ông N.G.Glushkov, và cuối cùng là vụ mưu sát S.Skripal và Yu.Skripal.
Trong khi không công bố được bất cứ bằng chứng nào và thậm chí không đưa ra được bất kỳ một bức tranh cụ thể nào cho sự việc đã xảy ra, London đã buộc tội Nga về việc đầu độc các công dân của chính mình, ném ra một tên gọi về một hóa chất chưa từng được sử dụng tại Nga, đã triển khai một chiến dịch chính trị và truyền thông có quy mô lớn. Đã xúi dục việc trục xuất không có căn cứ các nhà ngoại giao Nga từ hàng loạt nước và cơ quan đại diện bên cạnh các tổ chức quốc tế và đã công bố tổ hợp các biện pháp trừng phạt khác. Các yêu cầu hợp pháp của chúng tôi về việc cung cấp các mẫu hóa chất được sử dụng đã không được đếm xỉa tới.
Ủy ban điều tra Liên bang Nga ngày 16 tháng 3 năm 2018 đã khởi tố vụ án hình sự về chứng cứ mưu sát có chủ ý nữ công dân Liên bang Nga Yu.Skripal và đã soạn thảo yêu cầu tương ứng đến Phía Anh Quốc. Chúng tôi đang chờ đợi từ London sự phối hợp hành động cụ thể trong khuôn khổ công tác điều tra đang được tiến hành bởi các cơ quan bảo vệ pháp luật của chúng tôi.
Phía Nga cho rằng: "Cách ứng xử của chính quyền Anh Quốc gây nên nhiều vấn đề. Dân chúng bản thân Anh Quốc không biết gì liên quan đến các chi tiết then chốt của vụ rắc rối đã được công bố có mối đe dọa nghiêm trọng này, tổng số người bị nạn cũng không được rõ. Thông tin cũng im lặng về hoạt động của phòng thí nghiệm bí mật tại Porton-Down – nằm cách không xa Salisbury – nơi như mọi người đã rõ, đã tiến hành hoạt động chế tạo vũ khí hóa học. Đang che dấu các thông tin số liệu về việc tập trận hàng năm “Con dao găm độc” được trung tâm này cùng quân đội Anh Quốc tiến hành trước ngưỡng vụ đầu độc Skripal, trong quá trình đó đã nghiên cứu thiết kế các biện pháp đấu tranh chống ô nhiễm hóa học và sinh học".
Nga khẳng định: "Bằng các nỗ lực của London hiện đang triển khai trên khắp thế giới một chiến dịch nhằm thiết lập một sự suy đoán tuyệt đối về tội của Nga. Đang diễn ra việc làm tăng thêm sự đối đầu có dụng ý, đã định trước, phô trương sức mạnh tại khu vực biên giới với Nga. Đã rõ đường lối chống lại sự phối hợp hành động về chính trị-ngoại giao với mục đích xem xét vụ rắc rối tại Salisbury một cách khách quan và tòan diện.
Việc phân tích tổng quan toàn bộ hoàn cảnh nguyên nhân đang minh chứng cho sự bất quan tâm của chính quyền Anh Quốc tìm hiểu động cơ thực sự và tìm ra những kẻ thực hiện tội ác tại Salisbury và đưa chúng ta đến suy nghĩ về khả năng can dự vào việc này của Cơ quan mật vụ Anh Quốc. Nếu Phía Nga không được cung cấp các bằng chứng có tính thuyết phục cho điều ngược lại thì chúng tôi sẽ coi rằng chúng tôi đang có một vụ việc liên quan đến việc mưu sát công dân của chúng tôi là do kết quả của sự khiêu khích chính trị lớn nhất. Chúng tôi nhấn mạnh rằng, gánh nặng về các chứng cứ trong câu chuyện này nằm chính về phía Anh Quốc".
Theo Hằng Phạm (Dân Việt)
- Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội (2 giờ trước)
- Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà (2 giờ trước)
- Việt Nam phản hồi việc bị EU đưa vào danh sách "không hợp tác về thuế" (3 giờ trước)
- 7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết (3 giờ trước)
- Realme trình làng smartphone siêu rẻ hơn 2 triệu đồng, pin khoẻ gấp đôi iPhone Air (3 giờ trước)
- Khắc chế Kia Seltos, Toyota Corolla Cross giảm giá lăn bánh "cực sốc" ở thời điểm cuối tháng 2/2026 (3 giờ trước)
- Harper Beckham gây chú ý khi xuất hiện trẻ trung tại tiệc sinh nhật anh trai (3 giờ trước)
- Ken đặc du khách “đội mưa” trẩy hội chùa Hương từ tinh mơ mùng 6 Tết (4 giờ trước)
- Sau tất cả, điều quý giá nhất của ngày Tết là gì? (4 giờ trước)
- Mâm cơm mùng 5 gây tranh cãi: Khi “thể diện ngày Tết” đối đầu nỗi lo cơm áo (4 giờ trước)