-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
21/05/2022 15:35Nga chiếm 'pháo đài cuối cùng' của Kiev ở Mariupol, tìm cách kiểm soát miền đông Ukraine
Theo Reuters, vài giờ trước tuyên bố của Nga hôm 20/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, quân đội nước này đã thông báo với những người lính bảo vệ cuối cùng tại nhà máy thép rằng họ có thể thoát ra ngoài và cứu sinh mạng của mình.

Bộ Quốc phòng Nga thống kê, nhóm lính cuối cùng ở Azovstal hạ vũ khí có tổng cộng 531 người, nâng tổng số binh sĩ Ukraine tại đây đầu hàng lên 2.439 người trong những ngày qua.
Phía Ukraine chưa lên tiếng phản hồi về số liệu trên. Quân đội Ukraine trước đó đã ra lệnh cho các đơn vị đồn trú ở Mariupol ngừng chiến đấu.
Cuộc vây hãm ở Mariupol kết thúc đã trở thành khoảnh khắc biểu tượng quan trọng đối với Nga, sau hàng loạt trắc trở kể từ khi mở chiến dịch tấn công quân sự vào nước láng giềng ngày 24/2.
Hội Chữ thập đỏ cho biết, họ đã ghi danh hàng trăm binh sĩ Ukraine đầu hàng tại nhà máy Azovstal là tù nhân chiến tranh. Kiev nói muốn trao đổi tù nhân với Moscow.
Quân đội Nga khẳng định các tù binh nói trên sẽ được đối xử nhân đạo. Truyền thông Nga dẫn lời một số chính trị gia tiết lộ, một số người trong số họ sẽ bị đưa ra tòa xét xử.
Nga tìm cách giành kiểm soát toàn bộ Donbass
Cùng ngày, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm chiếm phần lãnh thổ cuối cùng còn lại của Kiev ở Luhansk, một trong 2 tỉnh ly khai thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine.
Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai viết trên kênh Telegram: “Quân đội Nga đã bắt đầu công phá thị trấn Sievierodonetsk rất quyết liệt, cường độ pháo kích tăng gấp đôi. Họ đang pháo kích vào các khu dân cư, phá hủy từng nhà. Chúng tôi không biết có bao nhiêu người thiệt mạng, vì đơn giản là không thể đến và xem xét từng ngôi nhà".
Các thành phố Sievierodonetsk và Lyshchansk nằm gần sông Siverskiy Donets tạo thành phần lãnh thổ nhỏ ở phía đông thuộc quyền kiểm soát của Kiev, nhưng các lực lượng Nga đã cố gắng thâu tóm kể từ giữa tháng 4.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, họ đã đẩy lùi một cuộc tập kích vào Sievierodonetsk, một phần của chiến dịch giới chức Kiev mô tả là "các hoạt động lớn của Nga dọc theo chiến tuyến".
Mặc dù đã mất vị trí ở các nơi khác trong những tuần gần đây nhưng các lực lượng Moscow đang có những bước tiến quan trọng ở mặt trận Luhansk. Một số nhà phân tích quân sự coi đây là động lực chính của Nga nhằm đạt được các mục tiêu đã công bố của chiến dịch.
"Đây sẽ là mặt trận then chốt trong vài tuần tiếp theo của cuộc xung đột. Nó phụ thuộc vào cách họ đánh chiếm Sievierodonets và các vùng đất ở đó hiệu quả như thế nào", Mathieu Boulegue, chuyên gia tại viện nghiên cứu Chatham House ở London, Anh nhận định.
Tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tự tin sẽ sớm thành công trong việc thâu tóm Luhansk.
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky mô tả các điều kiện ở vùng Donbass, lân cận thành phố Mariupol là "địa ngục", đồng thời cáo buộc khu vực này đã bị Nga "phá hủy hoàn toàn".
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (56 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (58 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)