Thế giới

Nga chính thức bàn giao tàu ngầm Đà Nẵng cho Việt Nam

Tàu ngầm Đà Nẵng đã được phía Nga chính thức bàn giao cho Hải quân Việt Nam tại St.Petersburg, và chuẩn bị lên đường về nước trên tàu hàng Rolldock Storm (Hà Lan), theo Interfax.

Tàu ngầm Đà Nẵng đã được phía Nga chính thức bàn giao cho Hải quân Việt Nam tại St.Petersburg, và chuẩn bị lên đường về nước trên tàu hàng Rolldock Storm (Hà Lan), theo Interfax.

Tàu ngầm Đà Nẵng được lai dắt lên tàu hàng Rolldock Storm tại vùng nước gần Nhà máy đóng tàu Phương Bắc ở St.Petersburg, Nga ngày 15.5 - Ảnh: airbase.ru

 
Theo hãng tin Nga Interfax-AVN ngày 18.5, lễ ký chấp nhận kỹ thuật tàu ngầm Đà Nẵng đã diễn ra ngày 13.5, và đến ngày 15.5 tàu ngầm Đà Nẵng được đưa lên tàu chở hàng Rolldock Storm (Hà Lan). Đây là tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo 636.1 thứ tư do Nga đóng cho Hải quân Việt Nam trong hợp đồng 6 chiếc ký cuối năm 2009.
 
Theo thông tin trên các diễn đàn quân sự - quốc phòng Nga, ngày 17.5 tàu hàng Rolldock Storm sau khi nhận tàu ngầm Đà Nẵng ở vùng nước gần Nhà máy đóng tàu Phương Bắc (Severnaya Verfi) đã di chuyển đến âu tàu số 39, sau đó đến âu tàu số 16 lúc 17 giờ 28 ngày 17.5 (21 giờ cùng ngày, giờ VN) để sẵn sàng khởi hành về Việt Nam.
 
Theo Interfax - AVN, hợp đồng đặt đóng 6 tàu ngầm lớp Kilo 636.1 được ký kết nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Nga cuối năm 2009. Hợp đồng này còn kèm theo việc đào tạo huấn luyện thủy thủ tàu ngầm, cùng chuyển giao các trang thiết bị cần thiết khác và hỗ trợ kỹ thuật cho các tàu ngầm này.
 
Hai tàu ngầm đầu tiên về Việt Nam là chiếc 182 Hà Nội đầu năm 2014 và 183 TP.Hồ Chí Minh tháng 4.2014. Chiếc thứ 3, 184 Hải Phòng về Việt Nam cuối tháng 1.2015.
 
Để huấn luyện đào tạo thủy thủ tàu ngầm Việt Nam, tập đoàn Aurora ở St.Petersburg đã xây dựng ở Cam Ranh một trung tâm huấn luyện, thực hành trên thiết bị mô phỏng.
 

Vị trí tàu hàng Rolldock Storm chở tàu ngầm Đà Nẵng tại âu tàu số 16 tại cảng St.Petersburg (Nga) lúc 17 giờ 28 ngày 17.5 (21 giờ cùng ngày, giờ VN) - Nguồn: Marine Traffic

 
Tàu ngầm lớp Kilo do Trung tâm Rubin ở St.Petersburg thiết kế, được xem là loại tàu ngầm hiện đại, chạy rất êm nên NATO gọi là "hố đen trong lòng đại dương". Tàu vũ trang ngư lôi, tên lửa hành trình diệt hạm Club, mìn biển.
 
Tàu ngầm Kilo 636.1 dài 74 m, ngang rộng nhất 10 m, lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 knot (37 km/giờ), lặn sâu 240 - 300 m, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi loại 533 mm, mìn biển, tên lửa diệt hạm Club/Calibre. Tàu có thể hoạt động liên tục 45 ngày trên biển.
 
Những tàu ngầm loại này có thể phát hiện đối thủ ở khoảng cách xa gấp 3-4 lần so với việc bị đối phương phát hiện. Tàu chạy dưới biển rất êm nên được NATO gọi là "hố đen trong lòng biển".
 
>> Hình ảnh tàu ngầm Đà Nẵng và Khánh Hoà sóng đôi tại St.Petersburg
 
Theo Thanh Niên Online