Thế giới

Nga cho tàu vũ trụ rơi xuống Thái Bình Dương

Hãng tin TASS cho biết, những mảnh vỡ còn lại của tàu vũ trụ Progress MS-21 bị hỏng đã rơi xuống một khu vực ở Nam Thái Bình Dương hôm nay (19/2).

“Tàu Progress MS-21 đã rời quỹ đạo Trái Đất hôm nay và đi vào bầu khí quyển. Các bộ phận không cháy hết thuộc cấu trúc của con tàu đã rơi xuống một khu vực không có tàu thuyền lưu thông nằm ở Nam Thái Bình Dương”, thông cáo từ Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) viết.

Nga cho tàu vũ trụ rơi xuống Thái Bình Dương
Một tàu vũ trụ Progress. Ảnh: Wikipedia 

Theo Roscosmos, tàu Progress MS-21 được sử dụng để vận chuyển hàng hóa lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Tuy nhiên vào ngày 11/2, các phi hành gia trong quá trình để MS-21 rời khỏi ISS đã phát hiện tàu này bị rò rỉ chất làm mát. Lập tức, các phi hành gia phải cho tàu ngừng hoạt động, cách ly và giảm áp suất bên trong tàu.

Vào 5h26 sáng ngày 18/2 (giờ Moscow), MS-21 đã thành công rời khỏi trạm ISS.

Theo thông tin được Roscosmos công bố, Progress MS-21 là tàu vũ trụ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa lên trạm ISS. MS-21 dài 7,23m; đường kính nơi rộng nhất là 2,72m; nặng 7 tấn và có thể chứa được 2,5 tấn hàng hóa gồm thực phẩm, nhiên liệu, khí Nitơ và nước sinh hoạt. Tàu được phóng lên không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào hôm 26/10/2022, và đáp thành công vào trạm ISS hai ngày sau đó. 

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-cho-tau-vu-tru-roi-xuong-thai-binh-duong-2111962.html