Thế giới

Nga công bố hình ảnh thử nghiệm “Buk Hải quân”

Ngày 3-5, kênh truyền hình Nga Zvezda đã công bố hình ảnh bắn thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không trên hạm Shtil-1 (phiên bản hải quân của tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2) trên khinh hạm Admiral Makarov, lớp 11356.

Ngày 3-5, kênh truyền hình Nga Zvezda đã công bố hình ảnh bắn thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không trên hạm Shtil-1 (phiên bản hải quân của tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2) trên khinh hạm Admiral Makarov, lớp 11356.

Vụ phóng thử được coi là bài tập đánh giá khả năng hoạt động và tích hợp hệ thống của tổ hợp Shtil-1 với các thành phần khác trên chiến hạm Admiral Makarov.

Hình ảnh phóng thử tổ hợp Shtil-1 trên chiến hạm Admiral Makarov.

Hình ảnh phóng thử tổ hợp Shtil-1 trên chiến hạm Admiral Makarov.

Theo các thông tin được công bố, tổ hợp Shtil-1 chính là phiên bản nâng cấp của tổ hợp phòng không trên hạm Uragan với việc dùng các thành phần điên tử, đạn tên lửa nâng cấp và phương thức phóng thẳng đứng mới. Thiết kế dạng mô-đun nên Shtil-1 có thể dễ dàng tích hợp lên các chiến hạm mà không cần can thiệp vào kết cấu khung thân.

Tổ hợp Shtil-1 được trang bị các đạn tên lửa 9M317/9M317ME có tầm bắn tới 50km; trần cao tác chiến từ 5m tới 15km. Shtil-1 không có ra-đa nhìn vòng độc lập mà nó sử dụng ra-đa của chiến hạm để xác định tham số: Phương vị, góc tà và cự ly của mục tiêu để chỉ thị cho ra-đa dẫn bắn tên lửa. Hệ thống ra-đa dẫn bắn cải tiến giúp Shtil-1 có thể dẫn bắn cùng lúc 12 mục tiêu. Ngoài ra, tổ hợp cũng trang bị thiết bị quan sát quang-điện giúp khai hỏa vào mục tiêu kể cả trong điều kiện bị đối kháng điện từ mạnh không thể dẫn bắn bằng ra-đa. Đối tượng tác chiến chính của Shtil-1 là các loại phương tiện bay hiện đại, trong đó các loại tên lửa hành trình diệt hạm. Trên mỗi khinh hạm lớp 11356 hiện có 2 bệ phóng 3S90 trang bị tổng cộng 24 đạn tên lửa

Tính năng của Shtil-1 hiện là đối thủ trực tiếp với dòng tên lửa phòng không tầm trung Barak-8 Israel đang phát triển và hoàn thiện.
 

Theo Tuấn Sơn (Quân Đội Nhân Dân Online)