-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
22/02/2022 21:03Nga công bố video phá hủy xe bọc thép Ukraine 'xâm nhập'
Đoạn video do FSB công bố quay cảnh 2 chiếc xe bọc thép trong rừng về phía Đông khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. Chúng bị phá hủy vào sáng 21-2.
Khói đen được nhìn thấy bốc lên từ chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Một vụ nổ từ bên trong dường như thổi bay tháp pháo của chiếc xe bọc thép thứ hai - BMP-1 - khiến nó bốc cháy dữ dội.
Hai chiếc xe bọc thép bị phá hủy trong rừng gần ngôi làng Mityakinskaya, vùng Rostov, phía Đông TP Luhansk.

Theo FSB, lực lượng biên phòng Nga ở vùng Rostov trước đó phát hiện một nhóm "5 trinh sát Ukraine băng qua biên giới vào lãnh thổ Nga lúc 6 giờ sáng 21-2 (giờ địa phương)". Họ yêu cầu Quân khu miền Nam của Nga hỗ trợ để bắt giữ "những kẻ xâm nhập".
Sau khi đấu súng nổ ra, "2 chiếc xe bọc thép Ukraine băng qua biên giới để cứu nhóm 5 người trên" nhưng bị bắt giữ và bị phá hủy. Lực lượng Nga cũng giết chết "5 người Ukraine" và không ghi nhận thương vong về phía mình.
Cũng tại vùng Rostov ngày 21-2, Giám đốc FSB Alexander Bortnikov tiết lộ trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia với Tổng thống Vladimir Putin rằng họ đã bắt giữ "1 kẻ xâm nhập Ukraine khác".
Tuy nhiên, quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc "xâm nhập lãnh thổ Nga". Bộ Nội vụ Ukraine mô tả trên đây chỉ là "thông tin giả mạo do Moscow đưa ra".
Sự cố xảy ra trong bối cảnh xung đột leo thang ở miền Đông Ukraine giữa Kiev và phe ly khai thân Nga. Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine Aleksey Danilov tuần trước tuyên bố quân đội Ukraine "đang bị khiêu khích", đồng thời khẳng định họ chỉ nổ súng nếu bị đe dọa.

Tối 21-2, một vụ nổ lớn làm rung chuyển trung tâm TP Luhansk. Vụ nổ được ghi nhận bên ngoài văn phòng Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) về ngừng bắn và ổn định ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng (LPR).
Một chiếc xe bị hư hại nặng nề, trong khi cửa sổ của tòa nhà bị phá vỡ. Người đứng đầu sứ mệnh của LPR tại JCCC và tài xế của ông đã bị thương trong vụ nổ.
Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ nổ kể trên.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




