Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga đánh sập cầu phao ở Donetsk, Ukraine báo động phòng không

Quân đội Nga đánh sập một cầu phao của Ukraine, qua đó chặn đường tiếp viện ở Donetsk. Còi cảnh báo không kích được kích hoạt ở Kiev khi một vệ tinh của Mỹ rơi xuống khí quyển.

Theo TASS, trong ngày 19/4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội nước này đã đánh sập một cây cầu phao của lực lượng Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

"Tại khu định cư Seversk Maliy, chúng ta đã phá hủy cầu phao bắc qua sông Seversky Donets của đối phương. Cây cầu phao này được sử dụng để chuyển hàng tiếp viện cho lực lượng phòng thủ Ukraine tại các điểm nóng ở Donetsk", ông Konashenkov nói.

Nga đánh sập cầu phao ở Donetsk, Ukraine báo động phòng không
Một cây cầu phao của lực lượng Ukraine. Ảnh: DB

Cũng theo ông Konashenkov, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 110 của Ukraine tại Avdiivka. Ngoài ra, một kho dự trữ nhiên liệu của Ukraine ở Konstantinovka cũng bị phá hủy.

Về tình hình tại Bakhmut, ông Konashenkov xác nhận tập đoàn Wagner đã đẩy lùi đối phương ra khỏi 3 khu vực nữa ở Bakhmut, kiểm soát 90% thành phố chiến lược này. Lính dù Nga đã được cử tới để hỗ trợ tập đoàn Wagner. Các đơn vị này đang tiến công ở phía bắc và nam của Bakhmut.

Kiev ra cảnh báo không kích vì vệ tinh Mỹ

Theo Guardian, trong ngày 19/4, còi cảnh báo không kích tại thủ đô Kiev đã được kích hoạt do một vệ tinh của Mỹ rơi xuống bầu khí quyển.

"Đã có một quầng sáng lớn xuất hiện trên bầu trời Kiev vào hồi 22h. Các thông tin ban đầu cho thấy đây là một vệ tinh của NASA rơi xuống bầu khí quyển. Còi báo động đã kích hoạt, nhưng không cần triển khai các hệ thống phòng không", giới chức Kiev cho biết.

Trước đó, NASA đã thông báo về việc một vệ tinh nặng 300kg có thể rơi xuống Trái Đất trong ngày 19/4. "Phần lớn vệ tinh sẽ bị phá hủy khi hồi quyển, nhưng một số bộ phận sót lại có thể rơi xuống mặt đất", NASA cho biết.

Mỹ viện trợ thêm 325 triệu USD cho Ukraine

Theo Reuters, trong ngày 19/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Ukraine.

Gói viện trợ này bao gồm nhiều đạn pháo hơn cho hệ thống HIMARS, các hệ thống chống thiết giáp, vũ khí nhỏ, phương tiện hỗ trợ hậu cần và hỗ trợ bảo trì cần thiết. Đây là gói viện trợ thứ 36 mà Mỹ gửi tới Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Tổng mức viện trợ quân sự của Washington dành cho Kiev tới nay đã vượt mức 35,4 tỷ USD.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-danh-sap-cau-phao-o-donetsk-ukraine-bao-dong-phong-khong-vi-ve-tinh-my-2134599.html