Thế giới

Nga dỡ bỏ chế độ chống khủng bố tại thủ đô Moscow sau vụ Wagner

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông báo đã dỡ bỏ "chế độ an ninh chống khủng bố" áp đặt cuối tuần qua sau khi tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đe dọa tấn công thủ đô.

Nga dỡ bỏ chế độ chống khủng bố tại thủ đô Moscow sau vụ Wagner
Xe tăng xuất hiện ở Rostov-on-Don hôm 24/6. Ảnh: Sputnik

Hãng BBC, RT và AP đưa tin, ông Sergey Sobyanin công bố quyết định trên Telegram đồng thời cảm ơn người dân vì sự bình tĩnh và thấu hiểu của họ.

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cũng cho biết, tình hình ở nước này ổn định sau khi lãnh đạo của nhóm Wagner - ông Yevgeny Prigozhin ký một thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin. 

Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của ông Yevgeny Prigozhin đã tiến hành một cuộc nổi dậy ở Nga, bắt đầu từ tối 23/6 và kéo dài tới thứ bảy (24/6). Lực lượng này đã chiếm một trụ sở quân đội tại thành phố Rostov-on-Don ở phía nam nước Nga song họ không thể tập hợp các đơn vị khác và cuối cùng phải hủy bỏ cuộc tiến công tới Moscow. 

Hôm nay (26/6), Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một video cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu lần đầu tiên xuất hiện công khai sau khi nhóm Wagner nổi dậy đòi lật đổ ông. 

Đoạn video cho thấy ông Shoigu di chuyển bằng trực thăng rồi dự một cuộc họp với các sĩ quan quân đội tại một sở chỉ huy ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Trong quá trình làm việc tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, Bộ trưởng Shoigu đã thị sát sở chỉ huy của một trong những quân đoàn thuộc quân khu miền Tây”.

Cuối tuần qua, khi được hỏi Tổng thống Putin còn tin tưởng ông Shoigu không, phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov đáp, ông không nhận thấy Tổng thống Putin có sự thay đổi thái độ. 

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nga-do-bo-che-do-chong-khung-bo-tai-thu-do-moscow-sau-vu-wagner-2158566.html