-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
30/08/2018 15:32Nga đưa 'sát thủ' Kalibr đến Syria giúp Assad nghênh chiến Tomahawk Mỹ
Những bức ảnh của Reuters cho thấy các tàu khu trục Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen đi qua eo biển Bosphorous của Istanbul về phía Địa Trung Hải hôm 25.8.
Trước đó, tàu khu trục nhỏ Pytlivy và tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov được nhìn thấy đi qua eo biển Thổ Nhĩ Kỳ nối với Biển Đen. Tàu hộ vệ tên lửa Vishny Volochek hồi đầu tháng cũng đã đi qua eo biển này.
Tờ Izvestia cho biết, đây là lần hiện diện hải quân lớn nhất của Nga ở Địa Trung Hải kể từ khi Mátxcơva giúp Damascus chống khủng bố vào năm 2015 theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad.
Theo Izvestia, nhóm tàu chiến hùng mạnh này bao gồm 10 chiến hạm mà phần lớn được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kalibr. Thêm nhiều chiến hạm khác đang trên đường đến Địa Trung Hải và hai tàu ngầm cũng đã được triển khai.
Việc mở rộng lực lượng Hải quân Nga ở vùng biển Địa Trung Hải nhằm ngăn chặn đòn tấn công tên lửa tiềm ẩn của Mỹ và NATO giáng vào các vị trí của quân đội chính phủ Syria - Đô đốc Vladimir Valuev cựu Tư lệnh Hạm đội Baltic tuyên bố với Sputnik hôm 28.8.
"Việc xuất hiện nhóm hải quân hùng hậu như vậy là cần thiết để cảnh báo ngăn chặn khả năng gây hấn chống Syria, vô hiệu hóa những đòn tấn công tiềm ẩn bằng tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Syria" - Đô đốc Baluev nói.
Đô đốc nhấn mạnh rằng hiện diện của tàu chiến Nga trong khu vực này tương ứng với Học thuyết Hải quân của đất nước và được thiết kế để đảm bảo an ninh cho Syria.
Nga đã cảnh báo về việc Mỹ có thể tấn công Syria dưới cái cớ Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, những kẻ khủng bố của nhóm Hayat Tahrir al-Sham đang chuẩn bị khiêu khích để cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, tướng Joseph Dunford nói với người đồng cấp Nga Valery Gerasimov rằng chính quyền Mỹ và các đối tác sẽ phản ứng nhanh chóng và tương ứng với bất kỳ trường hợp nào sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib hay ở một nơi khác ở Syria.
Theo Ngọc Vân (Lao Động)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)