-
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo -
Hà Nội tiếp tục là nơi "đắt đỏ" nhất Việt Nam, bất ngờ với địa phương có chi phí rẻ nhất -
Rơi từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên thoát nạn thần kỳ -
Cảm động hình ảnh công an sơ cứu và bán giúp 500 tờ vé số cho người phụ nữ ngất xỉu bên đường
Thế giới
18/11/2022 03:09Nga gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, Ba Lan ám chỉ tên lửa rơi là của Ukraine
Theo Guardian, trong ngày 17/11, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông báo việc Nga và Ukraine đồng ý gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen thêm 120 ngày.
"Tôi hoan nghênh các bên đã đồng ý tiếp tục Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. LHQ cũng sẽ loại bỏ những trở ngại còn lại đối với hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói.
Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov ca ngợi đây là "bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống lại khủng hoảng lương thực toàn cầu".
Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này thông báo đã đồng ý "kéo dài về mặt kỹ thuật" thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc. Tuy vậy, Moscow vẫn giữ nguyên quyền chấm dứt thỏa thuận nếu hành lang xuất khẩu ngũ cốc được sử dụng cho "các hành động khiêu khích".
Ba Lan ám chỉ tên lửa bị rơi là của Ukraine
Theo CNN, trong ngày 17/11, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan Jacek Severa cho biết, các bằng chứng do Ba Lan, NATO và Mỹ thu thập đều ám chỉ rằng tên lửa rơi ở lãnh thổ nước này được phóng bởi Ukraine.
"Các bằng chứng cho thấy tên lửa rơi ở làng Przewodow được phóng từ hệ thống phòng không S-300 của Ukraine. Tôi hiểu rằng Tổng thống Zelensky phải đại diện cho một quốc gia đang trong xung đột, nên ông ấy phải đưa ra các tuyên bố bảo vệ lợi ích của Ukraine", ông Severa nói với đài phát thanh RMF FM.
Trước đó, Tổng thống Ukraine đã khẳng định tên lửa bị rơi ở Ba Lan không thuộc quyền sở hữu của quân đội nước này. Ông Zelensky cũng đề nghị các đồng minh cho phép chuyên gia Ukraine tiếp cận hiện trường và xem xét các thông tin hiện có.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Lý do đại gia 61 tuổi để lại tài sản cả nghìn tỷ cho vợ trẻ kém 28 tuổi, con riêng nổi giận kể bí mật gia đình (38 phút trước)
- Hôm nay 5/4 vào Tết Thanh minh 2026, người Việt làm gì và những điều cần lưu ý trong ngày (41 phút trước)
- Truy tìm nạn nhân đường dây sản xuất 22 loại thực phẩm chức năng giả bán trên Shopee và chợ Hapulico (46 phút trước)
- Yamal gây tranh cãi vì không ăn mừng bàn thắng của đồng đội, vùng vằng khi bị thay ra (51 phút trước)
- Mỹ truy quét thân nhân cố tướng Iran Soleimani: Từ thẻ xanh "xa hoa" đến cáo buộc gian lận tị nạn (1 giờ trước)
- Garnacho ghi bàn, Chelsea thắng 7-0 ở tứ kết Cúp FA (1 giờ trước)
- Tóc Tiên đáp trả cực gắt khi bị góp ý chuyện thường xuyên mặc hở bạo (1 giờ trước)
- Đổi điện thoại có thể bị khóa số: Người dùng cần làm gì theo quy định mới? (1 giờ trước)
- Samir Nasri gây rúng động nước Pháp (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay: Lý do dầu thô thế giới tăng vọt, xăng dầu Việt Nam ở mức thấp hơn với láng giềng (1 giờ trước)