-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
11/10/2018 15:59Nga giận dữ khi Mỹ dự định sản xuất AK-47
Kênh RT (Nga) cho biết Rostec nắm giữ khá nhiều vốn trong tập đoàn Kalashnikov – nhà sản xuất AK-47.
Trước đó, truyền thông đưa tin rằng quân đội Mỹ đã khuyến khích các nhà sản xuất súng nội địa tự tạo ra dòng AK-47 huyền thoại của Nga. Mỹ và Liên minh châu Âu từ năm 2014 đã tuyên bố không nhập khẩu AK-47.
Đại diện của Rostec nhấn mạnh: “Nếu muốn thực hiện điều này hợp pháp và thuận theo các quy tắc thì họ phải bàn thảo với Rosoboronexport (cơ quan trung gian về xuất/nhập khẩu vũ khí của Nga). Nếu không, việc này là sao chép trái phép sản phẩm của Nga. Nói cách khác đó là trộm cắp”.
Dưới đây là video Tổng thống Nga Vladimir Putin tự tay bắn thử súng AK-47 mới (nguồn: RT)
Ngày 9/10, tờ National Interest đưa tin rằng Bộ chỉ huy Tác chiến Đặc biệt quân đội Mỹ (USSOCOM) đã đề nghị cho phép các công ty tại Mỹ có thể sản xuất vũ khí tương tự của nước ngoài. Trong đó có súng máy PKM và NSV của Nga. USSOCOM còn khẳng định những vũ khí sản xuất tại Mỹ cần phải “ngang bằng hoặc vượt trội” bản gốc.
USSOCOM cho biết các công ty Mỹ phải sản xuất những vũ khí này trên chính lãnh thổ quốc gia, sử dụng nguyên vật liệu Mỹ và chỉ tận dụng nhân lực bản địa.
Theo National Interest, động thái của USSOCOM liên quan tới kế hoạch của Washington cung cấp bản sao vũ khí nước ngoài cho các nhóm vũ trang hoạt động tại Iraq, Syria và các vùng chiến sự khác. Tờ National Interest đánh giá rằng chủ trương sao chép vũ khí nước ngoài thay vì nhập khẩu là “kinh tế và hợp lý”.
Ông Mikhail Kalashnikov đã sáng tạo ra súng trường AK-47 năm 1947. Trong thời kỳ Liên Xô, mỗi năm quân đội quốc gia này nhận được 600.000 khẩu AK-47.
Theo Hà Linh (Báo Tin Tức)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (3 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (3 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (4 giờ trước)