-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Thế giới
15/08/2016 16:31Nga giới thiệu một loạt trang bị mới cho lực lượng đổ bộ đường không
Trong khuôn khổ triển lãm quân sự Army-2016, Tổ hợp chế tạo máy kéo Nga đã lần đầu tiên giới thiệu một loạt trang bị quân sự mới, trong đó có các phương tiện chiến đấu dành cho lực lượng đổ bộ đường không như xe bọc thép chở quân BT-3F, xe chiến đấu bộ binh Dragoon (phiên bản sửa đổi của xe BMP-3) và pháo chống tăng tự hành Sprut-SDM-1.
Theo giới thiệu của ông này, xe bọc thép chở quân BT-3F được thiết kế để thay thế cho xe bọc thép MT-LB sản xuất ở Ukraine và chuyên trang bị cho lực lượng đổ bộ đường không. Kết cấu dạng khoang mô-đun của xe cho phép phương tiện này chở theo tới 17 người (2 thành viên kíp lái và 15 binh sĩ).
![]() |
| Xe chiến đấu chở quân Dragoon. |
![]() |
| Pháo tự hành chống tăng Sprut-SDM-1. |
Trong khi đó, xe chiến đấu chở quân Dragoon là phiên bản sửa đổi sâu của xe BMP-3 với việc chuyển vị trí động cơ xe lên phía trước, khoang chở quân được đẩy xuống phía sau. Thiết kế này cho phép nâng cao khả năng sống sót của kíp lái và binh sĩ trong xe trong trường hợp vỏ giáp bị xuyên thủng. Dragoon vẫn giữ hỏa lực mạnh như xe BMP-3 với pháo chính 100mm kết hợp với pháo đồng trục 30mm và súng máy 7,62mm.
Điểm đáng chú ý nhất là việc Tập đoàn chế tạo máy kéo đã sửa đổi phiên bản pháo chống tăng tự hành Sprut tiêu chuẩn thành phiên bản dành cho lực lượng đổ bộ đường không. Với trọng lượng chưa tới 20 tấn, Sprut-SDM-1 giúp cung cấp hỏa lực tương đương xe tăng với pháo chính 125mm. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với lực lượng yêu cầu trang bị nhẹ và hỏa lực hạn chế như lực lượng đổ bộ đường không. Dự kiến, Sprut-SDM-1 sẽ tham gia thử nghiệm cấp quốc gia của Nga ngay trong cuối năm 2016 để đưa vào trang bị sớm nhất có thể.
Hiện tại, Quân đội Nga đang tập trung nâng cấp trang bị hiện đại cho lực lượng đổ bộ đường không với vai trò là đơn vị phản ứng nhanh và nhiệm vụ chiến đấu tương tự như lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.
Theo Tuấn Sơn (Qdnd.vn)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)

