-
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ -
Những ai được nhận 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026? -
Miền Trung oằn mình trong lũ dữ: 9 người chết, 5 người mất tích, nhiều nơi bị cô lập -
Vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật: Gia đình nén bi thương đón tro cốt, hé lộ cuộc gọi định mệnh lúc 7:06 sáng
Thế giới
25/03/2017 17:25Nga giới thiệu tàu hộ vệ tàng hình tối tân mang tên lửa Club-K với HQVN tại LIMA 2017
Tại LIMA 2017, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng QCHQ đã có cuộc tiếp xúc với TGĐ Nhà máy Zelenodolsk - nơi đóng 4 tàu Gepard 3.9 cho Việt Nam.
Tin chính thức đăng trên website của Nhà máy Đóng tàu Zelenodolsk cho biết ông Renat Mistahov - Tổng giám đốc đơn vị đóng 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard cho Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc với Đoàn đại biểu cấp cao của Hải quân Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng hải và Hàng không LIMA 2017.
Dẫn đầu đoàn đại biểu của Nhà máy tới LIMA 2017 là ông Renat Mistahov - Tổng giám đốc. Tại Triển lãm lần này Nhà máy Đóng tàu Zelenodolsk đặt rất nhiều kỳ vọng vào tiềm năng xuất khẩu của những mẫu tàu quân sự do Nhà máy chế tạo.
Ông đã trực tiếp giành nhiều thời gian trao đổi với đại diện các đoàn lãnh đạo cấp cao của Quân đội và Hải quân nhiều quốc gia, trong đó có buổi tiếp Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng QCHQ, Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng hải và Hàng không LIMA 2017.
Được biết, Nhà máy Đóng tàu Zelenodolsk mang tới Triển lãm LIMA 2017 (đang diễn ra ở Langkawi Malaysia từ ngày 21-25/03/2017) nhiều mẫu tàu quân sự hiện đại như tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, tàu tuần tra thuộc dự án 22160 cùng những tài liệu quan trọng khác nhằm giới thiệu với các khách hàng tiềm năng.
![]() |
| Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng QCHQ đã có cuộc tiếp xúc với GĐ Nhà máy Zelenodolsk. Ảnh: Nhà máy Đóng tàu Zelenodolsk. |
Giới thiệu với Hải quân Việt Nam nhiều mẫu tàu quân sự mới
Ngoài tiềm năng tiếp tục ký hợp đồng đóng thêm cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 (chiếc thứ 5 và 6), ông Renat Mistahov đã giới thiệu với Đoàn Hải quân Việt Nam một số mẫu tàu thế hệ mới, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thuộc dự án 22160 được thiết kế bởi Viện thiết kế phương Bắc và thi công tại Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk.
Được biết, hiện nay Hải quân Nga đang đặt hàng Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk thi công một loạt lớn các tàu 22160 phiên bản tuần tra có lượng choán nước trên 1.000 tấn với vũ khí chính gồm 1 pháo hạm AK-176MA, súng máy 12,7 mm và tên lửa phòng không vác vai Igla.
Tuy nhiên, tại LIMA 2017 lần này, Nhà máy Đóng tàu Zelenodolsk đã mang tới phiên bản tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thuộc dự án 22160 với cấu hình vũ khí cực mạnh trang bị tên lửa Club-K phóng thẳng đứng lắp đặt trong 2 container (2x4 đạn) bố trí ở đuôi tàu.
|
|
| Mô hình tàu hộ vệ tên lửa tàng hình dự án 22160 với tên lửa Klub-K phóng thẳng đứng bố trí trong 2 container ở đuôi tàu. |
Ngoài ra, khả năng phòng không của phiên bản này mạnh hơn nhiều khi có thêm tổ hợp tên lửa phòng không Shtil phóng thẳng đứng bố trí phía sau pháo chính.
Tùy theo yêu cầu của khách hàng, Viện thiết kế phương Bắc và Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk có thể tích hợp và lắp đặt thêm các thiết bị thủy âm gắn vào thân MGK-335EM, thiết bị thủy âm kéo dây Vignette-EM, ngư lôi cỡ 324 mm chuyên dụng cho nhiệm vụ săn ngầm.
Để bảo vệ tàu trước các mối đe dọa bởi người nhái đối phương, tàu có thể còn được trang bị thêm súng phóng lựu chống biệt kích ngầm DP-65. Trên tàu cũng có sàn đáp cho trực thăng săn ngầm Ka-27 và tương đương.
Theo giới thiệu của Nhà máy Đóng tàu Zelenodolsk các tàu thuộc đề án 22160 không chỉ có khả năng tàng hình cùng hỏa lực rất mạnh mà còn có thể tác chiến xa bờ, dài ngày trong cả môi trường biển mở lẫn biển kín, thích hợp cho các quốc gia có đường bờ biển dài với vùng lãnh hải rộng lớn.
Zelenodolsk luôn nỗ lực thể hiện là đối tác tin cậy, khi các sản phẩm của họ - tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 đang hoạt động ổn định, tin cậy, xứng đáng là xương sống của lực lượng tàu chiến mặt nước Hải quân Việt Nam.
Ngoài ra, sự tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh đối với động cơ cho cặp tàu thứ 2 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đã được Hải quân Việt Nam đánh giá cao.
Theo Bình Nguyên (Thời Đại)
- Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao (15:11)
- Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm (15:05)
- Nghệ An: Bắt quả tang 3 người đàn ông "làm điều mờ ám" (15:00)
- Thay đổi lớn cho giao thông TP.HCM: Tuyến metro Cần Giờ chốt khởi điểm từ ga Bến Thành, liên thông toàn mạng lưới (16 phút trước)
- Những món ăn tiện lợi đang lấy dần sức khỏe thận của bạn mà không hay biết (25 phút trước)
- Google nâng cấp lớn cho Gemini: Đưa file tài liệu, tự biến thành bài thuyết trình hoàn chỉnh (26 phút trước)
- Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể (34 phút trước)
- “Run Rẩy Giữa Tâm Bão”: Malaysia Chờ Phán Quyết Sống Còn Của FIFA Về Vụ Gian Lận Hồ Sơ Nhập Tịch (44 phút trước)
- Victoria Beckham "đá xéo" con dâu Nicola Peltz: "Phải tệ hại lắm tôi mới không ưa"? (48 phút trước)
- 6 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể và làm đẹp da từ bên trong (1 giờ trước)

