Ủy ban Điều tra Liên bang Nga (SKR) vừa công bố đã hoàn tất quá trình điều tra vụ án hình sự nhằm vào Công tố viên và 8 thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Những cá nhân trên là những người đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên quyền trẻ em Maria Lvova-Belova liên quan đến các diễn biến tại Ukraine.

Theo thông báo chính thức từ SKR, các cá nhân này bị cáo buộc vi phạm pháp luật Liên bang Nga khi tiến hành “truy tố trái phép công dân Nga”. Vụ án được khởi tố ngay sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế công bố thông tin về lệnh bắt giữ vào tháng 3/2023.

Truy tố vắng mặt và truy nã quốc tế

Danh sách bị truy cứu trách nhiệm hình sự bao gồm Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế Karim Khan cùng nhiều thẩm phán chủ chốt của tòa. Các đối tượng này bị truy tố vắng mặt theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự Nga liên quan đến hành vi truy tố người vô tội, bắt giữ trái pháp luật và chuẩn bị tấn công những người được hưởng quy chế bảo vệ quốc tế.

16-1763266877-nga-hoan-tat-dieu-tra-hinh-su-nham-vao-cong-to-vien-va-tham-phan-toa-an-hinh-su-quoc-te.png
Công tố viên tòa ICC Karim Ahmad Khan - Ảnh: ICC

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cũng xác nhận, tất cả các đối tượng này đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế và bị tòa án Nga ra quyết định bắt giữ vắng mặt. Viện Kiểm sát Liên bang Nga cũng thông báo cáo trạng trong vụ án đã được phê chuẩn, khẳng định đầy đủ căn cứ pháp lý cho các bước tố tụng tiếp theo.

Trước đó, ngày 17/3/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga liên quan đến cáo buộc trục xuất trẻ em khỏi các khu vực do Nga kiểm soát. Đến tháng 9/2023, Chánh án Tòa án Hình sự Quốc tế Piotr Hofmański cũng đã bị Bộ Nội vụ Nga đưa vào danh sách truy nã.

Việc hoàn tất điều tra được đánh giá là bước đi thể hiện lập trường cứng rắn của Nga trước các quyết định mà nước này cho là “vô căn cứ và mang tính chính trị”.

PTH (SHTT)