Thế giới

Nga lần đầu đề cập khả năng ông trùm Wagner bị ám sát

Điện Kremlin cho biết các nhà điều tra đang cân nhắc khả năng máy bay ông chủ Wagner Yevgeny Prigozhin bị bắn hạ một cách có chủ đích.

Vụ rơi máy bay nghi chở ông chủ công ty lính đánh thuê Wagner, Prigozhin, tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Khả năng ông Prigozhin bị ám sát được đề cập đến nhiều, bất kể báo chí quốc tế vẫn khá thận trọng trong việc kết luận liệu ông đã chết hay chưa.

Ngày 30/8, trong cuộc họp báo, khi được hỏi về vụ máy bay chở lãnh đạo Tập đoàn PMC Wagner Yevgeny Prigozhin, người phát ngôn điện Kremlin cho biết nhiều chi tiết hơn về các hướng điều tra vụ việc. Phát ngôn viên Dmitry Peskov nói: "Rõ ràng có những kịch bản khác nhau đang được cân nhắc, ví dụ, một hành động hung ác có chủ ý".

Nga lần đầu đề cập khả năng ông trùm Wagner bị ám sát
Một khu vực tưởng niệm trùm Wagner Yevgeny Prigozhin.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên phía Nga đề cập rõ ràng tới khả năng ông Prigozhin bị ám sát. Trước đó, các thuyết âm mưu phổ biến về vụ tử nạn của Prigozhin bao gồm việc máy bay của ông trùm Wagner bị cài bom, hoặc bị một tên lửa bắn hạ.

Trong cuộc họp báo, ông Peskov cũng được hỏi về việc liệu Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) có đang điều tra vụ máy bay chở trùm Wagner hay không.

Đáp lại, người phát ngôn điện Kremlin nói còn nhiều thứ đang gây ra khó khăn, các nhà điều tra chưa có kết luận chính thức về vụ Wagner này. " Hãy đợi kết quả từ các nhà điều tra Nga" , ông nói.

Một số phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng Moscow có thể đứng sau vụ tai nạn máy bay chở ông Prigozhin. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ “suy đoán” này và khẳng định cáo buộc trên là “hoàn toàn dối trá”. Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nga-lan-dau-de-cap-kha-nang-ong-trum-wagner-bi-am-sat-d179393.html