-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
16/07/2025 11:00Nga lên tiếng sau cảnh báo cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Trump ngày 14/7 công bố các đợt chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine, và cảnh báo các đối tác mua hàng xuất khẩu của Nga có thể phải đối mặt với những lệnh trừng phạt nghiêm khắc, trừ khi Nga đồng ý với một thỏa thuận hòa bình về Ukraine trong vòng 50 ngày.
Khi được hỏi về động thái mới nhất của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: “Những tuyên bố của tổng thống Mỹ khá nghiêm trọng. Một số trong đó là lời nhắn gửi trực tiếp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin”.
“Chúng tôi cần có thời gian để phân tích những gì ông ấy nói ở Washington. Nếu và khi Tổng thống Putin cảm thấy cần thiết, ông chắc chắn sẽ lên tiếng”.
Bình luận về khả năng Mỹ chuyển giao vũ khí cho Ukraine, ông Peskov nói: “Các quyết định đang được đưa ra tại Washington, tại các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), và đặc biệt là tại Brussels. Nga coi đây không phải là tín hiệu hòa bình, mà là tín hiệu cho việc tiếp tục xung đột”.
Ông Peskov nhắc lại, rằng Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán trực tiếp với Ukraine và vẫn đang chờ đợi tín hiệu từ Kiev về thời điểm tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo.

Tổng thống Nga Putin, đã điện đàm với ông Trump ít nhất sáu lần trong năm nay, vẫn chưa bình luận công khai về những phát biểu của tổng thống Mỹ.
Tuy nhiên, hai quan chức cấp cao khác của Nga đã lên tiếng.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Mátxcơva không quan tâm đến "tối hậu thư" của ông Trump.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, việc đưa ra tối hậu thư cho Mátxcơva là không thể chấp nhận được và vô nghĩa.
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)