Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga mất vị thế trong hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Tại cuộc bỏ phiếu ngày 25/2, Trung Quốc, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bỏ phiếu trắng trong khi 11 thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất. Dự thảo nghị quyết hiện dự kiến ​​sẽ được Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) gồm 193 thành viên thông qua.

Vào ngày 25/2, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Việc này (lá phiếu trắng của Trung Quốc) được coi là động thái mà các nước phương Tây coi là chiến thắng thì nó thể hiện sự cô lập của cộng đồng quốc tế trước những hành động của Nga.

Nga mất vị thế trong hội đồng bảo an Liên hợp quốc
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia

Ngoài Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ấn Độ cũng bỏ phiếu trắng đối với văn bản do Mỹ soạn thảo. 11 thành viên hội đồng còn lại bỏ phiếu tán thành. Dự thảo nghị quyết hiện dự kiến ​​sẽ được Đại hội đồng LHQ gồm 193 thành viên thông qua.

Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield cho biết: “Chúng tôi luôn đoàn kết đứng sau Ukraine và người dân Ukraine." Bà Greenfield cũng lên án đại sứ Nga tại LHQ  khi đã bỏ phiếu phủ quyết và cho rằng điều này đi ngược lại những tôn chỉ của LHQ và luật pháp quốc tế.

Việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bắc Kinh và Moscow tuyên bố "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện", ủng hộ lẫn nhau về những bế tắc đối với Ukraine và Đài Loan với lời hứa sẽ hợp tác nhiều hơn trên nhiều phương diện.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia của Nga cũng đã cảm ơn các thành viên Hội đồng Bảo an đã không ủng hộ dự thảo mà ông mô tả là chống Nga.

Cũng tại cuộc họp này, Đại sứ tại LHQ của Ukraine Sergiy Kyslytsya đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người thiệt mạng tại quê hương.

Các nhà ngoại giao cho biết cuộc bỏ phiếu đã bị trì hoãn để dành ra hai giờ cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các nước để giành được phiếu trắng của Trung Quốc.

Được biết để thông qua nghị quyết, hội đồng bảo an đã giảm nhẹ nhiều từ ngữ khi đánh giá về việc Nga tấn công Ukraine nếu chiếu theo chương 7 của hiến chương. Trong chương này có đề cập đến các biện pháp trừng phạt hoặc áp dụng vũ lực để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, việc thực thi do lực lượng các quốc gia thành viên tiến hành.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an yêu cầu Nga "ngay lập tức ngừng sử dụng vũ lực đối với Ukraine" và "rút ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các lực lượng quân sự của mình khỏi lãnh thổ Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận."

Dự thảo cũng yêu cầu Nga đảo ngược việc công nhận hai quốc gia ly khai ở miền đông Ukraine là độc lập.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nga-mat-vi-the-trong-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc-tintuc811545