-
Việt Nam và Philippines chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường -
Hiểm họa khôn lường từ chiếc vỏ gối lười giặt: Từ hủy hoại nhan sắc đến nguy cơ tử vong -
Bị kẹt trong thang máy suốt hai tiếng, hai bé gái bấm cứu hộ 50 lần trong vô vọng vì bảo vệ ngó lơ -
Dấu ấn đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Việt Nam tới Philippines -
Cộng đồng mạng dậy sóng trước động thái gây tranh cãi của Miss Universe 1991 -
Hạ Arsenal trên chấm luân lưu, PSG bảo vệ thành công ngai vàng Champions League -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 31/5/2026: Mão bực tức, Mùi giỏi giang -
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết
Thế giới
25/12/2020 16:05Nga mở lại phòng thí nghiệm vũ khí Bắc Cực
Viện Nghiên cứu Cơ khí Chính xác Trung ương (TsNIITochMash) mở lại một phòng thí nghiệm đặc biệt chuyên thử nghiệm các loại khí tài có thể được sử dụng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Phát ngôn viên của TsNIITochMash ngày 24/12 xác nhận phòng thí nghiệm, vốn được xây từ thời Liên Xô, có thể mô phỏng các điều kiện ở Bắc Cực hoặc những khu vực ô nhiễm bụi, độ ẩm cao và mưa nhiều.
"Cơ sở thử nghiệm được phục hồi gồm ba buồng chuyên dụng để thử vũ khí cá nhân, súng phóng lựu và pháo cỡ nòng tới 30 mm, có thể kiểm tra hoạt động của khí tài ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt từ -60°C tới 60°C", phát ngôn viên của TsNIITochMash cho biết trong thông cáo.
Phòng thí nghiệm bị bỏ hoang và xuống cấp từ thập niên 1990, khi Nga cắt giảm ngân sách quốc phòng sâu rộng vì khủng hoảng kinh tế và mối quan hệ ấm lên với Mỹ cùng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Vào thời điểm đó, nhiều thiết bị của phòng thí nghiệm trở nên lỗi thời và không thể sử dụng được.
Sergei Karerasev, người đứng đầu trung tâm khoa học và kỹ thuật phụ trách thử nghiệm vũ khí, thiết bị quân sự và đặc chủng tại TsNIITochMash, cho biết việc chứng nhận các buồng chuyên dụng là "giai đoạn kỹ thuật cuối cùng trong việc khôi phục công nghệ thử nghiệm độc nhất, vốn bị mất sau khi Liên Xô sụp đổ, mà chỉ viện chúng tôi sở hữu".
Việc mở lại phòng thí nghiệm này diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường khả năng phòng thủ tại khu vực Bắc Cực giàu tài nguyên.
Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi Bắc Cực là khu vực quan trọng với lợi ích của Nga khi biến đổi khí hậu khiến khu vực này trở nên dễ tiếp cận hơn. Putin đã chỉ đạo xây dựng các cơ sở quân sự và tăng lượng hàng hóa vận chuyển qua Tuyến Đường biển phương Bắc nằm ở phía bắc nước Nga.
TsNIITochMash là công ty con của tập đoàn quốc phòng Nga Rostec, chuyên phát triển vũ khí cá nhân, đạn, các tổ hợp chống tăng và pháo tự hành.
Theo Nguyễn Tiến (Vnexpress.net)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mạnh, Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông diện rộng (21:30)
- Khởi tố thêm nhiều cán bộ trong vụ trạm trưởng kiểm lâm "mật báo" cho chủ cơ sở vi phạm (21:18)
- Giá xăng E10 được hình thành ra sao khi chính thức thay thế xăng khoáng? (21:00)
- Giấc mơ toàn cầu và bài toán bản sắc của Sơn Tùng M-TP (51 phút trước)
- SUV hạng D mới "đe nẹt" Ford Everest, Toyota Fortuner: Công nghệ Huawei, giá rẻ chỉ từ 660 triệu (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ trước khi khách Tây đập phá quán cà phê Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Ban cảnh báo khẩn cấp đối với bão Jangmi: Gần 600 chuyến bay bị hủy, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng (2 giờ trước)
- Công Hậu lập hat-trick, U19 Việt Nam thắng đậm U19 Timor Leste (3 giờ trước)
- Ngọc Hoàng Quốc Khánh xuất hiện khác lạ sau tin đồn ung thư, đồng nghiệp tiết lộ điều ít người biết (3 giờ trước)
- Cửa hàng bán vàng gây sốt: Không có tường bao quanh hay bảo vệ túc trực, lý do chủ tiệm không sợ mất (3 giờ trước)