-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
03/08/2016 16:55Nga nâng cấp 10 trực thăng săn ngầm Ka-28 cho Ấn Độ
Trang tin hải quân Nga ngày 1.8 cho biết Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng với tập đoàn Rosoboronexport (Nga) về việc sửa chữa, hiện đại hoá 10 trực thăng săn ngầm Ka-28.
| Một trong 2 chiếc trực thăng Ka-28 của Không quân Hải quân Việt Nam đang bay thử ở Sevastopol ngày 27.11.2014 sau khi được nâng cấp ở Xí nghiệp hàng không Sevastopol (tại Crimea thuộc Nga). Trang tin Forpost (Sevastopol) cho biết từ 1986-1990, Việt Nam nhận từ Liên Xô 8 chiếc trực thăng săn ngầm Ka-28 - Ảnh: sevastopol.su |
Hợp đồng này được ký sau 8 năm đàm phán, theo TSAMTO.
Ban đầu Ấn Độ dự định nâng cấp 6 chiếc Ka-28, sau đó tăng thêm 4 chiếc để đại tu động cơ. Tổng chi phí ước khoảng 320 triệu USD. Nay hợp đồng mới vừa ký không nói rõ chi phí là bao nhiêu. Việc nâng cấp sửa chữa 10 chiếc Ka-28 này mất 5 năm, và hầu hết các thiết bị hiện đại gắn trên Ka-28 của Ấn Độ sẽ mua từ các nước phương Tây.
Việc nâng cấp sửa chữa tiến hành ở Nga, còn trang thiết bị mua của phương Tây sẽ gắn lên máy bay sau khi đưa về Visakhapatnam, Ấn Độ. Lý do là các nước phương tây đang áp lệnh trừng phạt lên Nga nên Nga không thể mua thiết bị được, mà phải là Ấn Độ.
Hầu hết các chiếc Ka-28 được Ấn Độ mua thời Liên Xô, giữa những năm 1980. Đến nay các máy bay này đều nằm ụ.
Ka-28 là phiên bản xuất khẩu của loại Ka-27 được Liên Xô phát triển từ năm 1982, có thể đáp trên đất liền và trên sàn tàu chiến. Loại trực thăng này có 2 cánh quạt đồng trục quay ngược chiều nhau, không có cánh quạt đuôi nên rất gọn, thích hợp bố trí trên tàu chiến.
Ka-28 dài 11,3 m, cao 5,5 m, trọng lượng cất cánh tối đa 12 tấn, chở được 4 tấn hàng. Tốc độ bay tối đa 270 km/giờ, trần bay 5.000 m, bán kính hoạt động 980 km. Ka-28 có radar dò tìm tàu ngầm, mang 1 ngư lôi cùng nhiều bom chống ngầm khác, và các phao thuỷ âm dò tìm tàu ngầm (sonobuoy).
Ka-28 chủ yếu dùng dò tìm tàu ngầm, tàu chiến, gửi thông tin dò tìm về tàu mẹ và đất liền; và có thể tấn công tàu ngầm và tàu chiến với vũ khí mang theo trong khoang. Ka-28 có thể đáp xuống mặt nước nhờ phao ở hai bên thân, có thể bơm đầy không khí chỉ trong 4 - 6 giây.
Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (20:00)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (47 phút trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (1 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (1 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (2 giờ trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (2 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (2 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (2 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (2 giờ trước)