Thế giới
16/03/2022 09:16Nga nêu điều kiện chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine

Fox News dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc khẳng định chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu từ ba tuần trước là cần thiết và tuyên bố nước láng giềng phía nam là mối đe dọa đối với Moscow.
“Những đàm phán về một lệnh ngừng bắn đã được thảo luận…và nó chỉ diễn ra khi các điều kiện mà Nga đưa ra được thực hiện. Phi quân sự hóa Ukraine, phi phát xít hóa Ukraine, không còn mối đe dọa nào từ lãnh thổ Ukraine nhắm đến Nga, không gia nhập NATO....Mục tiêu gia nhập NATO của Ukraine đã được đưa vào hiến pháp của họ, do vậy, trước tiên nó cần phải được xóa bỏ." Ông Nebenzia trả lời các phóng viên.
Đại sứ Nga cũng lên án dự thảo nghị quyết do Pháp và Mexico công bố hôm 14/3 về việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Được biết các nhà lãnh đạo của hai quốc gia sẽ trình nghị quyết lên Đại hội đồng Liên hợp quốc và bỏ qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, một động thái sẽ né tránh quyền phủ quyết của Nga. Đáp lại ông Nebenzia cho biết Nga sẽ đưa ra nghị quyết "nhân đạo" của riêng mình tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Trong động thái tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn, Nga và Ukraine đã tiến hành đàm phán vòng 4 hôm 15/3. Ông Ihor Zhokovka, phó chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, cho biết trên Sky News rằng các cuộc đàm phán giữa đại diện của Nga và Ukraine đã trở nên "mang tính xây dựng hơn". Phía điện Kremlin chưa bình luận về quan điểm này của Ukraine.
Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt sang quốc gia láng giếng vào sáng sớm ngày 24/2. Trong cuộc họp giao ban ngày 15-3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã "kiểm soát toàn bộ vùng Kherson ở Ukraine", theo trang Sputnik.
Kiev hiện bị lực lượng Nga bao vây từ phía Bắc và phía Đông. Gần một nửa dân số trong số 3 triệu người ở thủ đô đã đi sơ tán. Lực lượng Nga còn đẩy mạnh tấn công vào TP Irpin lân cận thủ đô và các vùng ngoại ô Hostomel, Bucha ở Tây Bắc Kiev.
Tại thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv, lực lượng Nga tiến hành hơn 60 cuộc tấn công qua đêm, theo quan chức khu vực Oleh Sinehubov.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cân nhắc gia hạn tình trạng thiết quân luật cho đến ngày 24-4, đồng thời yêu cầu nam giới từ 18-60 tuổi ở lại quê hương để chiến đấu. Tại cuộc họp với các lãnh đạo của Lực lượng Viễn chinh Liên hợp do Anh dẫn dắt vào hôm 15/3, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO.
Tuần trước, ông Zelensky đã nói rằng, mình đã "mất hứng" về ý tưởng đưa Ukraine gia nhập khối quân sự NATO. Ông khẳng định mình không muốn làm lãnh đạo của một nước "phải quỳ gối để cầu xin một điều gì đó".
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




