Theo TASS, sau các thử nghiệm thành công, hệ thống S-300V4 của Quân khu phía Tây có thể bắn hạ mục tiêu tên lửa đạn đạo từ khoảng cách 400km.

Theo TASS, sau các thử nghiệm thành công, hệ thống S-300V4 của Quân khu phía Tây có thể bắn hạ mục tiêu tên lửa đạn đạo từ khoảng cách 400km.

Nối tầm tên lửa

“Hệ thống S-300V4 đã được trang bị các tên lửa tầm xa, có khả năng giải quyết nhiệm vụ phòng không phi chiến lược và nhiều thứ khác”, ông Sozinov tuyên bố với TASS hôm 19/5.

Hệ thống S-300V4 có tầm đánh chặn 400km cũng đồng nghĩa với việc giờ đây các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm của đối phương cũng có thể nằm trong tầm ngắm của hệ thống này. 

Tên lửa mới giúp S-300V4 giúp ngăn chặn kẻ thù sử dụng máy bay chiến đấu và cường kích trong việc chế áp phòng không Nga. Hệ thống S-300V4 sử dụng cùng một tư tưởng thiết kế như S-400 nên có khả năng tác chiến kể cả với các máy bay thế hệ thứ 5, ông Sozinov cho biết thêm.

Nga noi tam ten lua sau dong thai cua My 

Hệ thống S-300V của Nga. 

Việc nhận đạn tên lửa mới sẽ khiến cho hệ thống S-300V4 mạnh mẽ hơn gấp 1,5 đến 2 lần so với phiên bản cũ. S-300V4 khác biệt so với các phiên bản tên lửa phòng không S-300 khác ở việc nó được đặt trên khung xe vận chuyển bánh xích có tính dã chiến cao.

Đặc biệt, S-300V4 còn đồng thời sử dụng được cùng lúc nhiều loại đạn tên lửa nhằm đảm bảo khả năng tiêu diệt các máy bay lẫn tên lửa đạn đạo chiến thuật của đối phương.

Sẽ không có gì đáng bàn về việc Nga trang bị tên lửa đánh chặn tầm xa mới lực lượng phòng thủ của mình nếu đơn vị nhận được những quả tên lửa đầu tiên này không phải là Quân khu phía Tây - (khu vực tiếp giáp với phần lớn lãnh thổ các nước thành viên EU và NATO).

Sản xuất "tử thần"

Không chỉ bắt đầu trang bị tên lửa phòng thủ mới, ngay khi Mỹ tuyên bố kích hoạt lá chắn tên lửa tại Romania, Moskva đã lập tức bước vào sản xuất đoàn tàu tên lửa Barguzin - vũ khí được coi là khắc tinh với phương Tây.

"Tài liệu thiết kế đã được phân tích, nhiều phần khác nhau của hệ thống đang được chế tạo", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tuy nhiên, nguồn tin lại không tiết lộ bất kì khung thời gian cụ thể nào cho việc hoàn thành và đưa nó vào hoạt động.

Nhưng theo người đứng đầu phòng giáo dục quân sự của Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Đại tá Viktor Nesterov trên đài phát thanh Echo Moskvy, lực lượng này sẽ được tiếp nhận đoàn tàu Barguzin đầu tiên vào năm 2020.

Đoàn tàu tên lửa hạt nhân Barguzin của Quân đội Nga sẽ được trang bị ít nhất 6 tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars, Đại tá Nesterov cho biết.

Khi nói về sức mạnh của đoàn tàu tên lửa này, Viktor Yesin – cựu tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga trả lời phỏng vấn trên TASS cho rằng, "Barguzin" có thể được xem là câu trả lời của Nga trước các hành động khiêu khích của Mỹ và NATO trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc kích hoạt lá chắn tên lửa tại Romania.

Với 6 tên lửa RS-24 Yars được trang bị, đoàn tàu Barguzin có sức mạnh tương đương với 1 trung đoàn tên lửa đạn đạo chiến lược mạnh nhất hiện nay của Nga.

Theo Tuấn Hưng (Đất Việt)