-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Thế giới
28/01/2023 05:47Nga nói Tổng thống Biden có 'chìa khóa' chấm dứt xung đột Ukraine
Trong cuộc họp báo hằng ngày ở thủ đô Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Mỹ có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột nếu muốn.
Thế nhưng theo ông Peskov, "chúng tôi nhận thấy chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng không muốn sử dụng chìa khóa này. Ngược lại, Washington lựa chọn con đường bơm thêm vũ khí vào Ukraine".
Theo hãng tin Reuters, Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine nhận lệnh từ Washington và nói rằng Mỹ đang kéo dài xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Kiev.
Trong khi đó, Mỹ khẳng định việc cung cấp vũ khí cho Ukraine không gây ra mối đe dọa tấn công nhằm vào Nga. Washington cũng nói rằng chính Moscow đã châm ngòi xung đột. Vì thế chiến sự chỉ có thể kết thúc khi Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
Mỹ và các đồng minh phương Tây đồng loạt đưa ra cam kết viện trợ xe tăng và hệ thống phòng không cho Ukraine trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang. Những nước này sẵn sàng chuyển khoảng 150 xe tăng chiến đấu các loại đến Ukraine.
Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2-2022. Mới đây, ngày 25-2, chính quyền Tổng thống Biden công bố quyết định trang bị cho Ukraine xe tăng M1A1 Abrams.
Phản ứng trước thông tin này, Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ xe tăng chiến đấu Abrams nào do Mỹ cung cấp cho Ukraine sẽ bị "đốt cháy", đồng thời khẳng định rằng việc cung cấp Abrams cho Ukraine chỉ thêm tốn kém.
Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 27-1 cho biết ông hy vọng Nam Phi sẽ sử dụng mối quan hệ tốt đẹp với Nga để thuyết phục nước này ngừng chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.
Trao đổi với Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Naledi Pandor tại thủ đô Pretoria, ông Borrell cho biết: "EU không yêu cầu Nam Phi chọn bên, mà chỉ yêu cầu các nước trên thế giới tuân theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc".
Ông Pandor nói thêm: "EU coi Nam Phi là một đối tác quan trọng trong trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Không chỉ Nam Phi, các quốc gia châu Phi khác cần phải đóng vai trò tìm kiếm giải pháp hòa bình".
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Lời giải thích của tài xế ô tô chèn ngã người đi xe máy giữa quốc lộ, đã có kết quả nồng độ cồn và ma túy (10:38)
- Vụ ôtô bốc cháy khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Tài xế khai hoảng loạn, bỏ chạy khi xe phát nổ (10:30)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (55 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (1 giờ trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)