-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Thế giới
24/12/2024 15:22Nga ồ ạt đánh lớn tại Kursk, đe dọa tước con bài mặc cả duy nhất của Ukraine
Nga muốn loại bỏ con bài mặc cả của Ukraine
Ngồi trên giường bệnh, một binh sỹ Ukraine có biệt danh Yurii cho biết, sau khi bị thương cả hai cánh tay, anh đã đi bộ 16 giờ dưới làn đạn pháo trong khi bị máy bay không người lái của Nga truy đuổi. Theo binh sỹ này, số lượng binh lính Ukraine thương vong ngày càng gia tăng do các cuộc giao tranh ác liệt tại Kursk .
Ukraine đã phát động chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk từ đầu tháng 8/2024. Đây được coi là một trong những canh bạc lớn nhất của Ukraine, nhưng đi kèm với đó là rủi ro nhất định.
Cường độ các cuộc tấn công ngày càng lớn của Nga tại Kursk cho thấy quyết tâm của Tổng thống Putin nhằm loại bỏ con bài mặc cả của Ukraine trong bối cảnh sức ép đàm phán gia tăng trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào tháng 1/2025.
Các chỉ huy và binh lính Ukraine cho biết, Nga đã triển khai 60.000 binh sỹ đến Kursk và tấn công các vị trí của Ukraine bằng mọi phương tiện như xe máy, xe buggy, xe đạp, thậm chí đi bộ, để hạn chế tổn thất trên các tuyến đường nằm dưới hỏa lực của Ukraine. Trong những ngày gần đây, Moscow được cho là đã điều động các đơn vị của Triều Tiên xung trận.
Bị áp đảo về số lượng, binh sỹ Ukraine gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng bám trụ tại phần lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Kursk. Việc mặt đất biến thành bùn lầy do điều kiện thời tiết ẩm ướt và các rào cản tự nhiên như sông ngòi đã giúp Ukraine giữ được vị trí. Nhưng việc Nga triển khai số lượng lớn binh sỹ đã khiến Kiev mất khoảng 40% diện tích trong số 852km2 mà họ chiếm được trong giai đoạn đầu tấn công Kursk.
Khi Yurii và các đồng đội lái xe tới Kursk để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của họ trong năm nay, binh sỹ này cho biết: “Chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó, nhưng không chắc sẽ sống sót trở về”.
Nga đã hạ thấp tầm quan trọng của chiến dịch đột kích Kursk, coi đây là nỗ lực vô ích của Ukraine nhằm buộc Moscow phải giảm bớt các hoạt động tấn công ở Donbass. Nhưng gần 5 tháng sau, khi giao tranh ngày càng dữ dội, trận chiến giành vùng lãnh thổ phía Tây của nước Nga đã cho thấy bước ngoặt nguy hiểm hơn trong cuộc xung đột, ngay cả khi kết quả cuối cùng vẫn chưa rõ ràng.
Đại tá Dmytro Voloshyn, chỉ huy Lữ đoàn 82 của Ukraine cho biết: “Ban đầu tôi hoài nghi về chiến dịch tấn công Kursk, nhưng sau đó tôi nhận thấy tầm quan trọng của chiến dịch là điều không thể phủ nhận”.
Lựa chọn duy nhất đối với Ukraine
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận, chiến dịch tập kích Kursk là "lựa chọn duy nhất" để ngăn chặn Nga xuyên thủng phòng tuyến ở Sumy và Kharkov. “Vào thời điểm đó, chúng tôi cần phải ngăn chặn Nga tiến sâu vào Kharkov, ngăn chặn việc đối thủ mở một mũi tiến công vào Sumy, đồng thời phải giảm áp lực trên mọi mặt trận khác. Cách duy nhất là phân tán sự chú ý của Nga, và chúng tôi quyết định tiến công vào khu vực biên giới Nga, nơi không có quá nhiều sự phòng vệ".
Một số quan chức khác cho biết, trước khi tấn công Kursk, Ukraine không chỉ đối mặt với cuộc tấn công tiềm tàng của Nga ở phía Bắc, mà còn khó có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở phía Nam và phía Đông do các công sự kiên cố của Nga. Chiến dịch này cũng buộc Nga phải di chuyển hàng chục nghìn binh sỹ ra khỏi tiền tuyến ở Ukraine.
“Nga đã đưa những lữ đoàn tinh nhuệ nhất và giàu kinh nghiệm chiến đấu nhất của mình đến Kursk. Đây là những người được đào tạo bài bản, tự tin. Chúng tôi đang chiến đấu với lực lượng tinh nhuệ của Nga. Chúng tôi đã kéo họ trở lại từ các khu vực khác. Ngoài ra, chúng tôi đã phá hủy các kho vũ khí, kho đạn dược của họ bằng máy bay không người lái và tên lửa ATACMS”, Đại úy Oleh Shyriaiev, chỉ huy Tiểu đoàn tấn công 225 của Ukraine cho biết.
Tuy vậy, nhiều quan chức phương Tây vẫn hoài nghi về hiệu quả của chiến dịch. Một số người cho rằng, Ukraine sẽ có lợi thế tốt hơn nếu sử dụng binh sỹ và vũ khí được triển khai đến Kursk để củng cố các tuyến đầu ở miền Đông.
Hiện Nga cũng đang tập trung mọi nguồn lực để giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Pokrovsk ở phía Đông Ukraine. Quân đội Nga đang áp sát thành phố từ phía Đông và phía Nam. Sau khi chiếm được làng Shevchenko ngay phía Nam thành phố, lực lượng Nga chỉ còn cách trung tâm hậu cần quan trọng này chưa đầy 4 km.
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết: “Các cuộc giao tranh cực kỳ ác liệt. Nga đang tung toàn bộ lực lượng về phía trước, cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng tôi”. Trong bài đăng tải trên Telegram, ông Stanislav Buniatov, chỉ huy trung đội của Tiểu đoàn tấn công số 24 Aidar của Ukraine nhấn mạnh: "Dù sớm hay muộn, quân đội Nga sẽ tiến vào Pokrovsk". Tuy nhiên, ông nói thêm, không phải ai cũng hiểu được hậu quả của việc này đối với tỉnh Dnipropetrovsk cũng như đoán trước được đợt tiến công tiếp theo của Nga trong khu vực.
Bất chấp những rủi ro đối với chiến dịch xâm nhập Kursk, Roman, 41 tuổi, phụ trách một đơn vị y tế cho rằng, việc thực hiện chiến dịch này là điều phù hợp. "Nếu chúng ta giữ chân Nga trên lãnh thổ của họ, lãnh thổ của Ukraine sẽ ít bị phá hủy hơn”.
Andrii, 35 tuổi, chỉ huy đơn vị máy bay không người lái của Ukraine tại Kursk nhận định, “Nga đang tìm cách chiếm lại Kursk bằng mọi giá". Đơn vị của Andrii quan sát thấy Nga điều động nhiều đoàn xe vượt qua các con đường do Ukraine kiểm soát.
"Họ điều xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh và thậm chí sử dụng xe gắn máy. Dù bị thiệt hại lớn về phương tiện, họ vẫn cố gắng tiến lên bằng bộ binh”.
Theo Hồng Anh (Vov.vn)
- Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra hoạt động thu phí điện tử không dừng ETC (22:34)
- Chủ doanh nghiệp bị khởi tố cùng Hải Sapa TV là ai? (22:22)
- Phát hiện thêm 26 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (22:04)
- Hà Nội đề xuất hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng cho hộ lắp điện mặt trời mái nhà (1 giờ trước)
- Thêm 8 học sinh chuyên Tuyên Quang đỗ trường nhân văn, y dược sau kỳ thi tốt nghiệp lần 2 (1 giờ trước)
- Ukraine bác yêu cầu nhượng lãnh thổ của Nga, khẳng định không đánh đổi chủ quyền lấy hòa bình (2 giờ trước)
- Thái Lan thực sự dùng đội hình B khi đối đầu tuyển Việt Nam ở chung kết Asean Cup 2026? (2 giờ trước)
- 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối tháng 7 Âm lịch cần lưu ý điều gì? (3 giờ trước)
- Hải Sapa TV khai gì tại cơ quan công an? (3 giờ trước)
- Ngày càng nhiều bệnh nhân suy thận, bác sĩ cảnh báo nên cân nhắc khi ăn 5 loại rau (3 giờ trước)