-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
04/05/2022 15:32Nga phá hủy kho vũ khí phương Tây ở Ukraine, Pháp cảnh báo ông Putin
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/5, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Moscow đã triệt phá thành công một kho vũ khí chứa máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cùng các loại khí tài của Mỹ và châu Âu.
Nhà chức trách Nga sau đó đã công bố đoạn video ghi cảnh 3 quả tên lửa của quân đội nước này được phóng đi từ mặt đất.
Đài RT dẫn lời ông Konashenkov thống kê, tổng cộng đã có 6 cơ sở quân sự ở Ukraine bị không kích qua đêm, bao gồm cả một trung tâm chỉ huy kiên cố gần Kharkiv, miền đông nước này. Moscow trước đó tuyên bố đã oanh tạc một kho chứa vũ khí phương Tây gần Odessa hôm 1/5.
Kiev cáo buộc quân Nga đã tập kích các khu dân cư và giết hại dân thường ở Odessa. Song, Moscow phủ nhận các cáo buộc, đồng thời khẳng định binh lính Nga chỉ nhắm tấn công các mục tiêu quân sự ở nước láng giềng.
Nga bị tố trục xuất gần 40.000 người khỏi Mariupol
Giới chức Ukraine cáo buộc, các lực lượng Moscow đã trục xuất hàng chục nghìn người từ thành phố Mariupol, đông nam nước này đến Nga hoặc vùng ly khai Donetsk ở miền đông.
CNN dẫn lời Vadym Boichenk, thị trưởng Mariupol cho biết: "Chúng tôi đã xác minh danh sách những người bị trục xuất từ Mariupol tới Nga hoặc nước cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Gần 40.000 người. Họ (Nga) đã bắt đầu giấu những danh sách này. Thật không may, chúng tôi không thể xác minh mọi thứ vào lúc này, nhưng chúng tôi đang tiếp tục quá trình".
Theo ông Boichenk, quân đội Nga "đưa cư dân của Mariupol đến các khu vực ngoại ô nước Nga, vùng Viễn Đông hoặc Siberia và sử dụng họ cho nhiều công việc khác nhau". Quan chức này nói thêm, người dân Mariupol được cấp giấy chứng nhận tái định cư và trở thành mục tiêu "bị sỉ nhục".
Moscow chưa lên tiếng phản hồi về các thông tin trên.
Tổng thống Pháp khuyến cáo ông Putin về hậu quả chiến tranh
Điện Élysée thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 3/5. Trong đó, ông Macron cảnh báo ông Putin về những hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine và kêu gọi chấm dứt "sự gây hấn tàn khốc".

Theo thông cáo của Điện Élysée, ông Macron cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình ở Mariupol và vùng Donbass, miền đông Ukraine. Lãnh đạo chính phủ Pháp cũng đề nghị Moscow cho phép thực hiện thêm các cuộc sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal.
Trong khi đó, theo Điện Kremlin, ông Putin đã cập nhật cho người đồng cấp Pháp biết tiến triển của "chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass" cũng như quá trình sơ tán dân thường "bị những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc quốc gia giữ làm con tin" ở nhà máy Azovstal. Tổng thống Nga nhấn mạnh, bất chấp "sự không sẵn sàng" của Kiev, Moscow vẫn để ngỏ cơ hội cho đối thoại.
Điện Kremlin cho hay, khi ông Macron đề cập đến vấn đề bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu, ông Putin phản hồi rằng, tình hình đã trở nên phức tạp vì các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt với Moscow.
Lãnh đạo vùng ly khai thăm Mariupol
Denis Pushilin, lãnh đạo chính quyền ly khai Donetsk, được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine, đã trở thành quan chức cấp cao nhất khu vực này tới thăm Mariupol, thành phố cảng đang bị các lực lượng Moscow vây hãm.
Ông Pushilin đã cho đăng tải trên trang Telegram các bức ảnh chụp bản thân gần nhà máy luyện kim Illich, phía bắc Mariupol và trên một con tàu ở cảng phía nam thành phố.
Hiện chưa rõ chuyến đi diễn ra chính xác khi nào. Tuy nhiên, do quân Nga củng cố quyền kiểm soát thành phố vào tuần trước, nên chuyến thăm của ông Pushilin có thể đã diễn ra trong khoảng thời gian này.
Theo CNN, động thái có thể là dấu hiệu lớn đầu tiên cho thấy kế hoạch sáp nhập Mariupol. Hiện có tin đồn ông Pushilin sẽ quản lý thành phố khi nơi này trở thành một phần của vùng Donetsk.
Các tin đáng chú ý khác về tình hình chiến sự Nga - Ukraine:
- Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã ban hành lệnh cấm các đảng chính trị biện minh, công nhận hoặc phủ nhận chiến dịch tấn công quân sự của Nga vào nước này. Luật mới cũng sẽ cấm các bên tôn vinh hoặc biện minh cho hành động của những đối tượng thực hiện các hành động vũ trang chống Ukraine.
- Trong một thông điệp trên Facebook ngày 3/5, Oleksandr Markushin, thị trưởng Irpin ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine cho biết nhà chức trách đã phát hiện 290 thi thể dân thường thiệt mạng tại thị trấn kể từ khi quân Nga rút khỏi đây. Ông Markushin nói, 185 người trong số các nạn nhân kể trên đã được nhận dạng, chủ yếu là đàn ông. Nguyên nhân gây tử vong cho họ là do bị thương vì trúng đạn pháo hoặc bị bắn.
- Lãnh đạo phe đối lập Đức đã đến Kiev để gặp gỡ các quan chức Ukraine, sau khi Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố ông hiện không có kế hoạch công du Ukraine.
- Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đã gửi tới các nước thành viên bản dự thảo về gói trừng phạt mới chống Nga cuối ngày 3/5. Các đại sứ từ 27 nước EU dự kiến sẽ nhóm họp trong ngày 4/5 để "chốt" về kế hoạch. Theo báo Guardian, gói trừng phạt cần nhận được sự đồng thuận phê chuẩn của toàn khối trước khi có hiệu lực.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)