-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Thế giới
14/09/2022 03:43Nga phát động tấn công lớn, Ukraine đề nghị vũ khí "khủng"
Báo The Telegraph dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga ngày 13-9 cho biết lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Nga đang thực hiện đợt tấn công quy mô lớn vào lực lượng vũ trang Ukraine trên tất cả các hướng.
Theo đó, các cuộc không kích "chính xác cao" nhằm vào các vị trí của Ukraine xung quanh Sloviansk và Konstantinovka ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.
Trước đó, Nga rút lực lượng của mình khỏi vùng Đông Bắc Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Kharkiv, sau khi quân đội Ukraine tiến hành một cuộc phản công chớp nhoáng để giành lại lãnh thổ do lực lượng của Moscow kiểm soát.
Quân đội Ukraine ngày 12-9 tuyên bố họ đã giành lại được nhiều lãnh thổ hơn trong 24 giờ qua và tái chiếm một khu vực có diện tích gấp 7 lần thủ đô Kiev trong tháng này.
Kiev nói rằng họ đã chiếm lại hơn 20 khu định cư và "quân đội Nga đang vội vàng từ bỏ vị trí và rút lui".

Giao tranh xảy ra ác liệt ở miền Đông Ukraine trong bối cảnh nước này yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa đạn đạn chiến thuật tầm xa hơn, ATACMS, theo báo The Wall Street Journal ngày 12-9. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) có thể được bắn bằng các hệ thống rốc-két đa nòng mà quân đội Ukraine hiện có như M142 HIMARS và M270 MLRS. Tuy nhiên, hệ thống này có tầm bắn xa hơn đáng kể, khoảng 300 km.
The Wall Street Journal đưa tin ATACMS nằm trong số 29 hệ thống vũ khí và đạn dược do Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp, bên cạnh xe tăng, máy bay không người lái, hệ thống pháo binh, tên lửa chống hạm Harpoon và 2.000 tên lửa thông thường dùng cho các hệ thống HIMARS/MLRS.
Washington đã từ chối cung cấp các hệ thống vũ khí tầm xa hơn cho Kiev bởi lo ngại rằng Moscow sẽ coi đây là hành động leo thang lớn, có khả năng lôi kéo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào cuộc xung đột.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (50 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)