Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Nga rút quân khỏi thành phố Kherson

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh cho lực lượng nước này rút khỏi khu vực bờ tây sông Dnepr (bao gồm thành phố Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên), sau đề xuất của Tổng chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine – tướng Sergei Surovikin.

Phát biểu trên sóng truyền hình, tướng Sergei Surovikin thông báo, quân đội Nga đã không còn khả năng tiếp tế đầy đủ cho lực lượng đóng ở Kherson. Ông Sergei Surovikin cho biết, lực lượng Nga hiện đang di chuyển và lập tuyến phòng thủ ở bờ đông sông Dnepr.

Nga rút quân khỏi thành phố Kherson
Lực lượng Nga ở miền nam Ukraine (ảnh: TASS)

“Chúng tôi sẽ bảo vệ sinh mạng của những binh sĩ. Phòng thủ bờ tây sông Dnepr là không hiệu quả. Chúng tôi sẽ chuyển lực lượng tới các mặt trận khác”, tướng Sergei Surovikin nói, nhấn mạnh rằng đây là quyết định "khó khăn".

Ông Sergei Surovikin cho biết, quân đội Ukraine đang liên tục pháo kích vào phòng tuyến của lực lượng Nga ở Kherson, đặc biệt là đập Kakhovka, điều này có thể gây ra thảm họa lũ lụt.

Tướng Surovikin cho hay, khoảng 115.000 dân thường ở Kherson đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

RIA Novosti đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã nhất trí với đề xuất của tướng Surovikin về việc rút lực lượng khỏi Kherson.

Nằm trong hành lang trên bộ kết nối khu vực miền Nam Ukraine với bán đảo Crimea và Donbass, tỉnh Kherson có ý nghĩa chiến lược trong chiến dịch quân sự của Nga. Ngoài việc giúp quân đội Nga có chỗ đứng chân thuận lợi ở mặt trận miền Nam, Kherson còn đóng vai trò cung cấp nước cho Crimea. Cảng biển Kherson cũng có thể giúp quân đội Nga kiểm soát một phần vùng biển Azov (thông ra Biển Đen).

Quân đội Nga kiểm soát Kherson hồi tháng 3. Nga sáp nhập Kherson cùng 3 tỉnh khác ở Ukraine hồi cuối tháng 9.

Theo Vương Nam (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/nga-rut-quan-khoi-thanh-pho-kherson-a579570.html